Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao thông đông đúc qua Đồng Nai vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ

06:09, 04/09/2022

​(ĐN) - Từ trưa 4-9, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Đồng Nai bắt đầu xuất hiện tình trạng xe đông di chuyển chậm, thậm chí ùn tắc cục bộ tại một số đoạn, giao lộ (hướng từ các tỉnh đổ về TP.Biên Hòa, TP.HCM).

* Tăng lượng khách từ các nơi trở về bến xe trên địa bàn Đồng Nai

​(ĐN) - Từ trưa 4-9, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Đồng Nai bắt đầu xuất hiện tình trạng xe đông di chuyển chậm, thậm chí ùn tắc cục bộ tại một số đoạn, giao lộ (hướng từ các tỉnh đổ về TP.Biên Hòa, TP.HCM). Nhờ lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia điều tiết nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Quốc lộ 51 qua H.Long Thành (gần nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) khá thông thoáng vào chiều 4-9. Ảnh: CTV
Quốc lộ 51 qua H.Long Thành (gần nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) khá thông thoáng vào chiều 4-9. Ảnh: CTV

​Tại khu vực Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 (xã Long Phước, H.Long Thành) hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi H.Long Thành đã đông xe từ sáng 4-9. Để hạn chế ùn tắc, Công ty CP Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã xả Trạm thu phí T2 4 lần cho gần 2 ngàn lượt xe đi qua không thu phí. Trong đó, cao điểm là từ 14 giờ 39 - 15 giờ 33, Trạm thu phí T2 đã xả làn số 1 cho hàng trăm lượt xe đi qua.

Quốc lộ 20 đoạn qua H.Định Quán xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm vào chiều 4-9. Ảnh: Tuấn Bình
Quốc lộ 20 đoạn qua H.Định Quán xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm vào chiều 4-9. Ảnh: Tuấn Bình

Riêng chiều 4-9, trên quốc lộ 51 đoạn từ cổng 11 - ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) có một số đoạn ngập do cơn mưa vào buổi trưa, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi qua đây. 

H4: Tại Ngã tư Dầu Giây (H.Thống Nhất), xe đông đúc nhưng vẫn lưu thông bình thường vào chiều 4-9. Ảnh: Kim Thành
Tại Ngã tư Dầu Giây (H.Thống Nhất), xe đông đúc nhưng vẫn lưu thông bình thường vào chiều 4-9. Ảnh: Kim Thành

* Chiều 4-9, đại diện lãnh đạo các bến xe đóng trên địa bàn TP.Biên Hòa cho biết, ngày cuối cùng của dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, lượng khách trở lại các bến xe trên địa bàn tỉnh tăng so với ngày thường.

Chiều 4-9, lượng khách tại bến xe tỉnh có tăng nhẹ từ 5-10% so với ngày bình thường. Ảnh: Thành Nhân
Chiều 4-9, lượng khách tại bến xe tỉnh có tăng nhẹ từ 5-10% so với ngày bình thường. Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể, tại Bến xe Biên Hòa,  lượng khách trở lại bến tăng lên khoảng 25%; trong đó chủ yếu tăng là lượng khách đến từ các tuyến miền Tây và các tỉnh Tây Nguyên.

Tại Bến xe Đồng Nai, lượng khách tăng nhẹ từ 5-10%.

Công tác phục vụ hành khách trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh tại Bến xe Biên Hòa và Bến xe Đồng Nai đều bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp hành khách đi lại thuận tiện. Ngoài ra, các bến xe còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên nhắc nhở hành khách vào bến phải đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Đăng Tùng - CTV - Thành Nhân

Tin xem nhiều