Báo Đồng Nai điện tử
En

Trong tháng 9, đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến thương mại tại Australia

10:08, 23/08/2022

(ĐN) - Ngày 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì buổi họp rà soát công tác chuẩn bị cho đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến thương mại tại Australia vào đầu tháng 9-2022.

 

(ĐN) - Ngày 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì buổi họp rà soát công tác chuẩn bị cho đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến thương mại tại Australia vào đầu tháng 9-2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Lam Phương)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Lam Phương)

Theo kế hoạch, đoàn công tác của tỉnh sẽ gồm 31 thành viên gồm: lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành và các tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia xúc tiến thương mại tại Australia từ ngày 7 đến 13-9. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng sẽ làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Australia, đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại. Trong đó, có hội nghị giao thương xúc tiến thương mại tại Sydney giữa doanh nghiệp 2 nước với các nhóm ngành hàng như: thủ công mỹ nghệ, may mặc - giày da, nông sản thực phẩm…

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương) chia sẻ về lịch trình dự kiến của đoàn công tác tại Australia. (Ảnh: Lam Phương)
Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương) chia sẻ về lịch trình dự kiến của đoàn công tác tại Australia. (Ảnh: Lam Phương)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng giao Sở Công thương làm đầu mối kết nối các thành viên tham gia đoàn công tác, rà soát và phối hợp với các sở, ngành liên quan để đảm bảo công tác chuẩn bị, kinh phí hỗ trợ, lịch trình của đoàn theo đúng kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện video giới thiệu về những kết quả đạt được về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Đồng Nai và Australia.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cùng đoàn cần cập nhật danh mục hàng hóa mẫu mang theo để giới thiệu, quảng bá với các doanh nghiệp, đối tác ở Australia… Từ đó, Sở Công thương sẽ tổng hợp, rà soát, đảm bảo các quy định, thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, hải quan…

Lam Phương

Tin xem nhiều