Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 26-8-2022

08:08, 25/08/2022

Kỷ niệm 45 năm thành lập ngành khoa học - công nghệ Đồng Nai: Khoa học - công nghệ là động lực của sự phát triển; Giải pháp nâng mãi lực cho chợ truyền thống; Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch vào thị trường Trung Quốc; Mong chiến dịch làm căn cước công dân sớm hoàn thành… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4698 ra ngày 26-8-2022 và website Báo Đồng Nai.

Kỷ niệm 45 năm thành lập ngành khoa học - công nghệ Đồng Nai: Khoa học - công nghệ là động lực của sự phát triển; Giải pháp nâng mãi lực cho chợ truyền thống; Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch vào thị trường Trung Quốc; Mong chiến dịch làm căn cước công dân sớm hoàn thành… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4698 ra ngày 26-8-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Kỷ niệm 45 năm thành lập ngành khoa học - công nghệ Đồng Nai: Khoa học - công nghệ là động lực của sự phát triển

Sở KH-CN (tiền thân là Ban Khoa học - kỹ thuật (KH-KT) Đồng Nai) được thành lập vào ngày 27-8-1977. Trong 45 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngành KH-CN Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

* Giải pháp nâng mãi lực cho chợ truyền thống

Chợ truyền thống không chỉ là nơi giao thương quen thuộc mà còn là nét văn hóa đặc sắc, lâu đời của mỗi địa phương. Khi nhịp sống xã hội phát triển thì việc mua bán, trao đổi hàng hóa ngày càng trở nên sôi động hơn với các kênh bán hàng hiện đại như: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…, cũng như nhiều hình thức, dịch vụ thuận tiện trên internet, từ mua bán hàng online, livestream, sàn thương mại điện tử đến mạng xã hội Facebook, Zalo...

* Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch vào thị trường Trung Quốc

Sau 4 năm đàm phán, vào tháng 7-2022, Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với trái sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đăng tải thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật. Đây là cơ hội tốt cho thị trường tiêu thụ trái sầu riêng của Việt Nam khi Việt Nam là quốc gia thứ 2 sau Thái Lan được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường lớn này.

* Hàng công nghệ sôi động mùa tựu trường

Dịp đầu năm học mới thường là thời điểm thị trường điện tử, thiết bị di động trở nên sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu, nhất là các chương trình dành cho đối tượng sinh viên, học sinh...

* Chuyện cây cau trên đất Bình Hòa...

Xã Bình Hòa (H.Vĩnh Cửu) có diện tích cây cau ăn trái khoảng 10ha và nhiều nhà vườn đang có ý định phục hồi diện tích cây cau. Riêng địa phương thì có kế hoạch trồng cau dọc một số tuyến đường dài trên 18km để tạo cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

* Đánh giá đúng tình hình an ninh trật tự để có giải pháp phù hợp

Gần đây, các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn Đồng Nai đã và đang diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn xã hội, nhiều đối tượng đã chọn cách giải quyết thông qua những cuộc ẩu đả bằng hung khí “nóng” gây hậu quả nghiêm trọng.

* Mong chiến dịch làm căn cước công dân sớm hoàn thành

“Trên cả tuyệt vời”, “Thật là cảm động”, “Tuyệt quá các chiến sĩ ơi”… là những bình luận của bạn đọc (BĐ) sau khi xem loạt bài 2 kỳ Chạy nước rút làm căn cước công dân đăng trên Báo Đồng Nai (số phát hành ngày 22 và 23-8) và phóng sự ảnh Đi từng ngõ, gõ từng nhà làm căn cước công dân (số phát hành ngày 19-8).

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều