Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp cận mô hình bảo mật thông tin Zero Trust

07:08, 06/08/2022

(ĐN)- Sáng 6-8, tại Trường đại học Lạc Hồng, Hội Tin học Đồng Nai phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quốc Thuần (QTC) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Zero Trust sharing for Dong Nai".

(ĐN)- Sáng 6-8, tại Trường đại học Lạc Hồng, Hội Tin học Đồng Nai phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quốc Thuần (QTC) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Zero Trust sharing for Dong Nai”. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Tin học Đồng Nai; ông Tạ Quang Trường, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở TT-TT.

Kiến trúc sư Giải pháp công nghệ Philip Hung Cao trình bày tại buổi tọa đàm Zero Trust sharing for Dong Nai. Ảnh: H.Yến
Kiến trúc sư Giải pháp công nghệ Philip Hung Cao trình bày tại buổi tọa đàm Zero Trust sharing for Dong Nai. Ảnh: H.Yến

Đây là buổi tọa đàm thứ 4 trong chuỗi tọa đàm về Zero Trust của diễn giả Philip Hung Cao (Kiến trúc sư Giải pháp công nghệ, thành viên Văn phòng Giám đốc An ninh thông tin khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản - Palo Alto Networks).

Theo đó, Zero Trust là một chiến lược an toàn thông tin, giúp ngăn chặn các vụ xâm phạm dữ liệu bằng cách loại bỏ khái niệm “niềm tin” khỏi kiến trúc mạng của các tổ chức. Mô hình bảo mật Zero Trust hoạt động dựa trên sự giả định rằng tất cả các mối đe dọa đều có thể xảy ra cho dù đó là nguồn truy cập đáng tin cậy.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm và tâm đắc với mô hình Zero Trust. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng Zero Trust sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhận thức. Bên cạnh đó, kinh phí để xây dựng và thực hiện Zero Trust cũng là vấn đề được đặt ra…

Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Tin học Đồng Nai trao đổi với diễn giả Philip Hung Cao tại buổi tọa đàm. Ảnh: H.Yến
Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Tin học Đồng Nai trao đổi với diễn giả Philip Hung Cao tại buổi tọa đàm. Ảnh: H.Yến

Phó giám đốc Sở TT-TT Võ Hoàng Khai cho rằng, nếu như trước đây, chúng ta đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trước, thì giờ đây, ứng dụng và phát triển CNTT phải song hành cùng an toàn và bảo mật. Trong các dự án CNTT đều phải có cấu phần an toàn, an ninh mạng như một cấu phần bắt buộc.

Zero Trust được khởi xướng từ năm 2008 và đến nay đã trở thành một tiêu chuẩn về an ninh mạng trên toàn cầu. Zero Trust được nhiều Chính phủ, tập đoàn lớn trên thế giới và một số doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, áp dụng.

H.Yến

Tin xem nhiều