Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo nhân lễ Vu lan

04:08, 11/08/2022

(ĐN)- Nhân lễ Vu lan Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 11-8,  các cơ sở Phật giáo trên địa bàn đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng đến cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.

(ĐN)- Nhân lễ Vu lan Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 11-8,  các cơ sở Phật giáo trên địa bàn đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng đến cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.

Đại diện Chùa Phúc Lâm (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tặng quà cho hội viên Hội Người mù các huyện, thành phố và người dân khó khăn. Ảnh: Sông Thao
Đại diện Chùa Phúc Lâm (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) tặng quà cho hội viên Hội Người mù các huyện, thành phố và người dân khó khăn. Ảnh: Sông Thao

Tại Chùa Phúc Lâm (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đã diễn ra lễ trao tặng 500 phần quà cho hội viên Hội Người mù, người dân khó khăn các huyện, thành phố. Theo Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, đây là năm thứ 10, Chùa Phúc Lâm tổ chức trao tặng quà cho bà con khó khăn nhân dịp Vu lan. Năm nay, mỗi phần trao đến tay bà con có giá trị 400 ngàn đồng, do nhà chùa vận động phật tử đóng góp.

* Cùng ngày, theo Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành, Trụ trì Thiền tự Phước Quang (xã Phước Thái), nhà chùa đã tổ chức lễ phóng sanh thả khoảng 5 tấn cá, ếch, lươn… ra khu vực sông Đồng Nai.

* Còn theo Đại đức Thích Quảng Lý, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Cẩm Mỹ, dịp lễ Vu lan năm nay, Ban Trị sự sẽ trao tặng 500 phần quà cho bà con hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa huyện. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, do Ban Trị sự vận động nguồn lực từ cộng đồng. Ngoài ra, trong chương trình lễ Vu lan, các chùa trên địa bàn sẽ kết hợp trao tặng những phần quà thiết thực khác đến bà con kém may mắn.

Sông Thao

Tin xem nhiều