Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành GD-ĐT đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học đặc biệt

04:08, 24/08/2022

Sáng 24-8, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

 

(ĐN) - Sáng 24-8, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng ngành GD-ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng ngành GD-ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam Bộ GD-ĐT; đại diện các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường chúc mừng nhà giáo Hà Lê Anh nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường chúc mừng nhà giáo Hà Lê Anh nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Năm học 2021-2022 được đánh giá là năm học đặc biệt đối với ngành GD-ĐT khi công tác dạy và học bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Toàn ngành đã bước vào năm học mới chưa có trong tiền lệ khi cả học kỳ I phải dạy và học trực tuyến với rất nhiều khó khăn, nhiều giáo viên và học sinh bị nhiễm Covid-19. Toàn ngành quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy và học để vượt qua những mất mát, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực của ngành GD-ĐT khi đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ năm học đặc biệt. Ngành đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh; thí điểm bài bản và khoa học khi cho học sinh trở lại trường học.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT (năm học 2022-2023) và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn nghiêm túc. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được đẩy mạnh, nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuyển đổi số trong giáo dục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới...

Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường trao khen thưởng cho các học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022
Giám đốc Trung tâm phát triển GD-ĐT phía Nam Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường trao khen thưởng cho các học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022

Định hướng những nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, ngành GD-ĐT tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT. Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS. Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở một số bậc học, thiếu phòng học ở một số địa phương. Đẩy mạnh thu hút xã hội hóa giáo dục, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa học đường.

Các đơn vị trong tỉnh bắt tay thể hiện quyết tâm phối hợp cùng ngành GD-ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023
Các đơn vị trong tỉnh bắt tay thể hiện quyết tâm phối hợp cùng ngành GD-ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành GD-ĐT đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã được đầu tư. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nhất là giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, quan tâm rà soát và phát triển mạng lưới giáo dục rộng khắp trong toàn tỉnh…

Học sinh Trường THCS Long Bình biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ
Học sinh Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa) biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ

Tại hội nghị, Sở GD-ĐT đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho nhà giáo Hà Lê Anh, nguyên là Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT Long Khánh (TP.Long Khánh), đồng thời trao bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh cho nhiều đơn vị, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều