Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cho học sinh phổ thông

09:08, 25/08/2022

(ĐN) - Chiều 25-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương đối với Đề án Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2027.

(ĐN) - Chiều 25-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương đối với Đề án Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành, địa phương ủng hộ rất cao việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông hiện nay, thậm chí ngay cả với trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và 2 cũng nên làm quen sớm với tiếng Anh. Đây là việc làm cần thiết, giúp công dân Đồng Nai trong tương lai gần có được kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tự tin hội nhập quốc tế, nhất là khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Kết luận buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện căn cứ pháp lý của đề án, đồng thời các sở, ngành, địa phương có thêm ý kiến để hoàn thiện tốt hơn đề án này. Sở GD-ĐT làm rõ thêm nội dung chương trình, số tiết học cần tăng thêm với từng bậc học, lộ trình thực hiện, nhất là cơ chế tài chính phù hợp, minh bạch để phụ huynh ủng hộ và đồng hành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, việc tăng cường dạy Tiếng Anh cho học sinh phổ thông là rất cần thiết và có lợi về lâu dài cho học sinh và sự phát triển của tỉnh trong tương lai. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích