Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

11:08, 26/08/2022

(ĐN) - Sáng 26-8, tỉnh Bình Phước và Quân đoàn 4 phối hợp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28-8-1972 - 28-8-2022).

 

(ĐN) - Sáng 26-8, tỉnh Bình Phước và Quân đoàn 4 phối hợp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28-8-1972 - 28-8-2022).

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng đông đảo cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đoàn 4 dự buổi lễ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Phước dự lễ kỷ niệm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Phước dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ các đại biểu ôn lại truyền thống 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô. Chiến thắng này là mốc son chói lọi trên trục đường 13 trong toàn bộ chiến dịch Nguyễn Huệ 1972. Với phương châm “chốt cứng, chặn đứng”, 150 ngày đêm rực lửa (từ ngày 15-4 đến 28-8-1972), Tàu Ô - Xóm Ruộng với hơn 800 trận đánh lớn nhỏ thực sự trở thành bức tường thép, bảo đảm cho quân ta tiêu diệt địch tại Chiến khu An Lộc; đồng thời là nỗi ám ảnh của Mỹ Ngụy trên trục đường 13…

Đại tướng Lương Cường dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô
Đại tướng Lương Cường dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường bày tỏ tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Chốt chặn Tàu Ô trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Đồng chí đề nghị, phát huy truyền thống 50 năm Chiến thắng Tàu Ô lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước cùng Quân đoàn 4 và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giải quyết tốt mối quan hệ giữa 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhất quán quan điểm, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, khu vực và cả nước.

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.
Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, tỉnh Bình Phước đã dâng hương Đền thờ tưởng niệm liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Chốt chặn Tàu Ô (H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều