Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Toàn cảnh dịch Covid-19 tại Đồng Nai

01:08, 08/08/2022

(ĐN) - Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 7-4-2020 (thời điểm tỉnh ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên) đến hết ngày 5-8, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 420,2 ngàn ca bệnh Covid-19. Trong đó, 417,8 ngàn trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. 1.966 trường hợp tử vong.

(ĐN) - Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 7-4-2020 (thời điểm tỉnh ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên) đến hết ngày 5-8, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 420,2 ngàn ca bệnh Covid-19. Trong đó, 417,8 ngàn trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. 1.966 trường hợp tử vong.

Trong tháng 7-2022, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt là khi tỉnh ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể phụ BA.5 của biến chủng Omicron. Biến thể này có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến thể cũ.

Số ca bệnh Covid-19 đặc biệt tăng nhanh trong 2 tuần gần đây, Cụ thể, ngày 24-7, tỉnh ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới. Con số này tăng lên 27 vào ngày 25-7, rồi 35 ca (ngày 28-7), 40 ca ngày 1-8, 52 ca ngày 2-8 và 60 ca ngày 4-8. Trong ngày 5-8, tỉnh ghi nhận 43 ca.

Về kết quả tiêm vaccine, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được gần 8,3 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho hơn 3,2 triệu người từ 5 tuổi trở lên trong tỉnh.

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 của tỉnh đối với mũi 1 và 2 cho người từ 5 tuổi trở lên xấp xỉ đạt 100%; mũi 3 đạt 57,1%, mũi 4 đạt 12,6%. Hiện, tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm gần 300 ngàn liều vaccine, chủ yếu là vaccine Pfier.

Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Lê Quang Trung khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh này vẫn đang là loại dịch bệnh nguy hiểm toàn cầu. Người dân cần chủ động tiêm đủ các liều vaccine theo khuyến cáo của ngành Y tế, chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Thông tin: Hạnh Dung - Đồ họa: Hải Hà

Tin xem nhiều