Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 400 thanh niên tham gia chương trình giao lưu Việt Nam - Lào

11:08, 26/08/2022

(ĐN) - Ngày 26-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã đến dự.

 

(ĐN) - Ngày 26-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18-7-1977 - 18-7-2022). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã đến dự.

Ông Vanhxay Xaysena, Phó tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM chia sẻ về truyền thống tốt đẹp trong quan hệ 2 nước, 2 dân tộc cho thế hệ trẻ.
Ông Vanhxay Xaysena, Phó tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM chia sẻ về truyền thống tốt đẹp trong quan hệ 2 nước, 2 dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trong chương trình, các đại biểu cùng hơn 400 sinh viên 2 nước đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã được nghe ông Vanhxay Xaysena, Phó tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM chia sẻ về truyền thống tốt đẹp trong quan hệ 2 nước, 2 dân tộc. Đồng thời, được giao lưu với những cán bộ, chiến sĩ Việt Nam từng tham gia chiến đấu cùng nhân dân Lào, các sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai. 

Các đại biểu cùng hơn 400 sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình nói chuyện chuyên đề quan hệ hữu nghị Việt Nam  - Lào.
Các đại biểu cùng hơn 400 sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình nói chuyện chuyên đề quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Ông Vanhxay Xaysena nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo của 2 nước. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương của Lào nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển. Tình cảm đó đã đi vào văn chương, thơ ca của cả 2 dân tộc. Trong thời gian tới, thế hệ trẻ 2 nước cần tiếp củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp này.

Những cán bộ, chiến sĩ Việt Nam từng tham gia chiến đấu cùng nhân dân Lào, các sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai giao lưu trong chương trình.
Những cán bộ, chiến sĩ Việt Nam từng tham gia chiến đấu cùng nhân dân Lào, các sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai giao lưu trong chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho 35 sinh viên Lào đang theo học tại tỉnh.  

Sông Thao

Tin xem nhiều