Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần tư duy các giải pháp đột phá để tận dụng lợi thế

03:08, 26/08/2022

(ĐN)- Ngày 26-8, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị giao ban lĩnh vực kế hoạch đầu tư (KH-ĐT) trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 26-8, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị giao ban lĩnh vực kế hoạch đầu tư (KH-ĐT) trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Theo Sở KH-ĐT, trong 8 tháng đầu năm 2022, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tương đối thuận lợi. 100% doanh nghiệp trên trong tỉnh đã phục hồi và ổn định sản xuất. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,06% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng Nai xuất siêu đạt 3,48 tỷ USD; thu hút được hơn 656 triệu USD vốn FDI và hơn 927 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư trong nước.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, thu hút đầu tư FDI giảm…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, để giữ được tốc độ tăng trưởng, từ nay đến cuối năm cần có sự nỗ lực rất lớn. Các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.  

Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Đỗ Chánh Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Đỗ Chánh Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, hiện nay 2 dự án lớn trên địa bàn tỉnh là cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Phước An đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công các hạng mục cũng cơ bản đảm bảo tiến độ. Cộng với các dự án đường cao tốc đang triển khai, thời gian tới, Đồng Nai sẽ có môi trường hết sức thuận lợi để phát triển. 

Do đó, ngành KH-ĐT cũng như các địa phương phải tư duy các giải pháp đột phá, tận dụng các lợi thế. Từ đó kiến nghị để các cơ quan chức năng xem xét đưa vào quy hoạch.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều