Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương phải phát huy tối đa giá trị của nguồn nước

02:08, 24/08/2022

Ngày 24-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi khảo sát một số công trình thủy lợi: hồ Cầu Mới (H.Long Thành), hồ Sông Mây (H.Trảng Bom). 

 

(ĐN) - Ngày 24-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi khảo sát một số công trình thủy lợi: hồ Cầu Mới (H.Long Thành), hồ Sông Mây (H.Trảng Bom). Tham dự đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại hồ Cầu Mới (H.Long Thành).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại hồ Cầu Mới (H.Long Thành).

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có 137 công trình thủy lợi đang hoạt động gồm 18 hồ chứa, 56 đập dâng, 39 trạm bơm, 24 công trình ngăn mặn, ngăn lũ, tiêu thoát lũ. Tổng năng lực phục vụ tưới hàng năm đạt trên 50,8 ngàn ha; tiêu và ngăn mặn cho hơn 9,3 ngàn ha… Thực trạng hiện nay, tình hình lấn chiếm, vi phạm đất các công trình thủy lợi vẫn tồn tại và chưa được xử lý dứt điểm; phần lớn các công trình được xây dựng lâu nên đã xuống cấp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công trình thủy lợi còn chậm…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại hồ Sông Mây (H.Trảng Bom).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại hồ Sông Mây (H.Trảng Bom).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, nước là nguồn tài nguyên quan trọng, địa phương nào có nguồn nước dồi dào sẽ có lợi thế lớn. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ có TP.Long Thành, TP.Nhơn Trạch, dân cư, nhà máy, khu công nghiệp phát triển thì khả năng cung cấp nước của tỉnh phải tăng lên gấp nhiều lần mới đáp ứng được nhu cầu.

Hiện nay, tỷ lệ các khu công nghiệp, nhà dân sử dụng nước ngầm còn lớn, phải thay thế việc sử dụng nước ngầm bằng nước mặt. Do đó, UBND tỉnh phải xây dựng chiến lược về nước với mục tiêu có thể tăng lên cung cấp nửa triệu khối nước/ngày đêm. Tất cả các hồ nước của tỉnh phải là điểm sinh thái xanh, sạch, đẹp, an toàn, có hành lang, cây xanh bảo vệ, thủ tục đất đai phải rõ ràng. Đơn vị quản lý phải cử người chuyên lo về thủ tục đất đai; các sở, ngành phải hỗ trợ để làm, chỗ nào vướng cần tập trung tháo gỡ.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm việc tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm việc tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các địa phương phải phát huy tối đa giá trị của mặt nước, hồ nước để vừa là nguồn cung cấp nước vừa là điểm du lịch, không gian sinh thái phục vụ nhân dân, phục vụ kinh tế của địa phương; quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước của người dân, không để xảy ra tình trạng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi ảnh hưởng đến nguồn nước; nếu vi phạm sẽ xử lý.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều