Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở ngành Văn hóa - thể thao và du lịch

05:07, 15/07/2022

(ĐN) - Chiều 15-7, Bộ VH-TTDL tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ VH-TTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Chiều 15-7, Bộ VH-TTDL tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ VH-TTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Trong 6 tháng đầu năm, ngành VH-TTDL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề năm 2022 của ngành. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Trên lĩnh vực du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413 ngàn lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 265 ngàn tỷ đồng.

Thời gian tới ngành VH-TTDL tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; nhất là việc thực hiện chủ đề của ngành: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Bộ trưởng Bộ VH-TTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, các địa phương cùng với Bộ chủ động rà soát để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án năm 2022.

Ly Na


Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích