Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng cảnh sát luôn giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm

01:07, 19/07/2022

(ĐN) - Ngày 19-7, Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022).

(ĐN) - Ngày 19-7, Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022). Các đồng chí: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đến dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, Ban giám đốc Công an tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, Ban giám đốc Công an tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, lực lượng cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. 60 năm qua, lực lượng cảnh sát đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì sự bình yên của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn lưu ý, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng cảnh sát nói riêng phải làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triển khai các biện pháp, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án Dữ liệu dân cư quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

 

Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân

 

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm

Trần Danh

Tin xem nhiều