Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu đính thông tin chính xác 4 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Định Quán

12:07, 06/07/2022

(ĐN) - Ngày 6-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) phối hợp với H.Định Quán, ngành chức năng và các thân nhân liệt sĩ hiệu đính thông tin chính xác cho 4 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) H.Định Quán.

(ĐN) - Ngày 6-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) phối hợp với H.Định Quán, ngành chức năng và các thân nhân liệt sĩ hiệu đính thông tin chính xác cho 4 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) H.Định Quán.

Các đại biểu dự lễ hiệu đính thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Định Quán. Ảnh: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ cung cấp
Các đại biểu dự lễ hiệu đính thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Định Quán. Ảnh: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ cung cấp

Sau nỗ lực của các ngành chức năng và Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 7, 4 liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS H.Định Quán đã được bổ sung, hiệu đính thông tin chính xác. Đó là các liệt sĩ thuộc sư đoàn 7, Quân đoàn 4 hy sinh ngày 17-3-1975 trong trận đánh giải phóng H.Định Quán.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Cương, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đến Ban liên lạc truyền thống sư đoàn 7, các thành viên của Hội và ngành chức năng cùng sự hợp tác tích cực của gia đình, thân nhân liệt sĩ để cung cấp đầy đủ thông tin, giúp cho việc hiệu đính chính xác thông tin liệt sĩ. Qua đó, thực hiện nghiêm túc Quyết định 150-QĐ/TTg ngày ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trong thực tiễn. Đồng thời trả lại đúng tên, tuổi, quê quán, nơi chiến đấu…cho các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2022).

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích