Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội

04:06, 27/06/2022

(ĐN) - Ngày 27-6, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức hội thảo khoa học Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội.

(ĐN) - Ngày 27-6, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức hội thảo khoa học Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà báo, người nghiên cứu, giảng dạy cùng đại diện các cơ quan báo chí đến từ các tỉnh, thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Phước...

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội
Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội

Các tham luận được trình bày tại hội thảo xoay quanh các giải pháp phát triển báo chí đa nền tảng và phương hướng đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó có các tham luận: Vấn đề sản xuất tin tức báo chí trên môi trường truyền thông xã hội; Từ báo in đến báo chí đa nền tảng; Mô hình phân phối thông tin đa nền tảng nhìn từ Báo Thanh Niên; Podcast là thực tế, không còn là xu hướng; Đặc điểm video tin tức báo chí tại Việt Nam trên hai nền tảng TikTok và Youtube…

TS.Huỳnh Văn Thông trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề sản xuất tin tức báo chí trên môi trường truyền thông xã hội
TS.Huỳnh Văn Thông trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề sản xuất tin tức báo chí trên môi trường truyền thông xã hội

Phát biểu tại hội thảo, Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) Lê Hoàng Dũng chia sẻ, những năm gần đây hoạt động báo chí, truyền thông đã có nhiều thay đổi để thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng sôi động. Xu thế phát triển báo chí đa nền tảng đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cho các cơ quan báo chí định hình lại để phát huy vai trò của mình trong hệ sinh thái truyền thông mới.

Nhà báo Đặng Sinh, biên tập viên Báo Thanh Niên trình bày tham luận Mô hình phân phối thông tin đa nền tảng nhìn từ Báo Thanh Niên
Nhà báo Đặng Sinh, biên tập viên Báo Thanh Niên trình bày tham luận Mô hình phân phối thông tin đa nền tảng nhìn từ Báo Thanh Niên

Hội thảo lần này là cơ hội để các nhà nghiên cứu, người giảng dạy, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí ở TP.HCM và các địa phương thảo luận và đề xuất những giải pháp hiệu quả cho hoạt động báo chí trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời cũng nằm trong những nỗ lực tiếp cận với đời sống báo chí truyền thông sinh động theo triết lý “toàn diện, khai phóng, đa văn hóa” của nhà trường...

Hải Quân

Tin xem nhiều