Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Lâm

04:06, 27/06/2022

(ĐN) - Chiều 27-6, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trước thời hạn cho đảng viên cao tuổi Nguyễn Thị Lâm tại P.An Bình (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Chiều 27-6, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trước thời hạn cho đảng viên cao tuổi Nguyễn Thị Lâm tại P.An Bình (TP.Biên Hòa).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường gắn huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Lâm
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường gắn huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Lâm

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm sinh ở tỉnh Hà Tĩnh, được kết nạp Đảng vào ngày 19-8-1948. Năm nay, đồng chí bước sang tuổi 97, hiện sinh hoạt tại Chi bộ KP.10, P.An Bình.

Đảng viên Nguyễn Thị Lâm từng đảm nhận nhiệm vụ Trung đội phó dân quân xã trong kháng chiến chống Pháp, tham gia kháng chiến chống Mỹ và nhiều công tác khác. Đồng chí có chồng tham gia bộ đội trong kháng chiến. Các con, cháu của đồng chí đều tích cực phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và Thành ủy Biên Hòa chụp hình lưu niệm với đảng viên Nguyễn Thị Lâm
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và Thành ủy Biên Hòa chụp hình lưu niệm với đảng viên Nguyễn Thị Lâm

Sau khi trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng, Phó bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã bày tỏ sự khâm phục về tinh thần trung kiên một lòng đi theo Đảng của đảng viên Nguyễn Thị Lâm. Đồng chí Quản Minh Cường đánh giá cao sự hy sinh, đức tính chịu thương chịu khó của đảng viên Nguyễn Thị Lâm, luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Sự cống hiến, đóng góp của đồng chí là không gì đo đếm được và đây thực sự tấm gương sáng để nhiều thế hệ đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Đồng chí Quản Minh Cường đề nghị lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa, Đảng ủy P.An Bình và gia đình tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến sức khỏe và tinh thần của đảng viên Nguyễn Thị Lâm để đồng chí luôn sống vui, sống khỏe.

 Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ân cần hỏi thăm đảng viên Nguyễn Thị Lâm
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ân cần hỏi thăm đảng viên Nguyễn Thị Lâm

Công Nghĩa

Tin xem nhiều