Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp

02:06, 02/06/2022

(ĐN)- Sáng 2-6, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về thăm Di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều...

(ĐN)- Sáng 2-6, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đã về thăm Di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều (tại ấp Tân Triều, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu), một di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh ghi dấu sự ra đời Tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa vào tháng 2-1935.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn dâng hương tại di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn dâng hương tại di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều

Cùng đi với đồng chí Trương Hòa Bình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh;  Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, cùng lãnh đạo một số sở, ngành và H.Vĩnh Cửu.

Tại di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều, đồng chí Trương Hòa Bình và các đồng chí cùng đi đã dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối từng tham gia thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều và không ngừng lãnh đạo làm cho phong trào cách mạng lớn mạnh.

Đồng chí Trương Hòa Bình dâng hương tại di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều
Đồng chí Trương Hòa Bình dâng hương tại di tích cách mạng Nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều

Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Quận là con trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Ngọc, người tham gia thành lập Tỉnh ủy Lâm thời Biên Hòa vào năm 1937. Di dích nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều ngày nay do gia đình ông Quận hiến đất xây dựng.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Trung, con của bà Huỳnh Thị Thuận, cháu của liệt sĩ Huỳnh Xuân Phan. Căn nhà của ông Huỳnh Xuân Phan cũng chính là nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều, nơi che giấu đồng chí Trương Văn Bang hoạt động cách mạng.

Đồng chí Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Quận
Đồng chí Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Quận

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã có buổi gặp mặt và trao quà cho 6 gia đình có công với cách mạng. Đây là những thế hệ con cháu của các đồng chí từng tham gia thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều vào năm 1935.

Tại buổi gặp mặt các gia đình, đồng chí Trương Hòa Bình đã chia sẻ những tình cảm của mình dành cho Đồng Nai nói chung và mảnh đất Tân Bình, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa nói riêng. Đồng chí mong muốn, gia đình những thế hệ con cháu của các đồng chí từng tham gia thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn đến thăm, chụp hình lưu niệm cùng gia đình ông Huỳnh Văn Trung
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn đến thăm, chụp hình lưu niệm cùng gia đình ông Huỳnh Văn Trung

Trước khi đến thăm Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều, đồng chí Trương Hòa Bình đã có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai bộ phim tư liệu về cuộc đời của đồng chí Trương Văn Bang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

Báo cáo với đồng chí Trương Hòa Bình, đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  cho biết, Tỉnh ủy đã có kế hoạch xây dựng Nhà lưu niệm Tỉnh ủy lâm thời Biên Hoà trong khuôn viên Trung tâm văn hoá thể thao học tập cộng đồng xã Tân Bình. Hiện các thủ tục tiến hành xây dựng nhà lưu niệm đang được các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đang chỉ đạo xây dựng bộ phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa để làm tư liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đồng chí Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà cho 6 gia đình có công với cách mạng
Đồng chí Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà cho 6 gia đình có công với cách mạng

Đồng chí Trương Hòa Bình chia sẻ, gia đình đang triển khai thực hiện bộ phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trương Văn Bang và vợ Nguyễn Thị Một - thân sinh đồng chí Trương Hòa Bình. Do đó, đồng chí mong Tỉnh ủy hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan, đồng thời hỗ trợ cho đoàn làm phim được đến những nơi đồng chí Trương Văn Bang và vợ từng hoạt động trong kháng chiến.

Tin: Công Nghĩa; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều