Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động 15 tỷ đồng trợ giúp cho trên 70 ngàn lượt người khó khăn

04:05, 05/05/2022

(ĐN)- Ngày 5-5, tại Nhà hàng Sen Vàng (TP.Biên Hòa), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, chủ đề: "Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái".

(ĐN)- Ngày 5-5, tại Nhà hàng Sen Vàng (TP.Biên Hòa), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề: “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái”.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng chứng kiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện nghi thức trao kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Sông Thao
Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng chứng kiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện nghi thức trao kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Sông Thao

Đến dự có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu, Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay, đây là năm thứ hai Tháng Nhân đạo được tổ chức chính thức trong cả nước. Tại Đồng Nai, Tháng Nhân đạo là dịp đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp cộng đồng thông qua huy động nguồn lực xã hội. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích mỗi người cùng thực hiện những việc làm tốt theo khả năng từ đó nhân lên điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quà cho người dân hoàn ảnh khó khăn. Ảnh: Sông Thao
Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quà cho người dân hoàn ảnh khó khăn. Ảnh: Sông Thao

Cũng theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, trong Tháng Nhân đạo, hệ thống Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu huy động được 15 tỷ đồng để trợ giúp cho khoảng 70 ngàn lượt người khó khăn bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của bà con. Con số này cao hơn tổng giá trị huy động được trong Tháng Nhân đạo năm 2021 gần 3 tỷ đồng.

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 35 suất học bổng cho học sinh khó khăn. Trao 200 phần quà bằng hình thức Chợ 0 đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn. Trao tặng kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình nhân đạo cho 12 Hội Chữ thập đỏ với giá trị từ 50 triệu đồng đến trên 180 triệu đồng/đơn vị. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã tiếp nhận kinh phí đóng góp của 18 tập thể, cá nhân để cùng với đơn vị thực hiện công tác trợ giúp nhân đạo trong tháng 5.

Người dân hoàn cảnh khó khăn tham gia Phiên chợ 0 đồng với sự trợ giúp của tình nguyện viên. Ảnh: Sông Thao
Người dân hoàn cảnh khó khăn tham gia Phiên chợ 0 đồng với sự trợ giúp của tình nguyện viên. Ảnh: Sông Thao

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 90 tập thể, cá nhân và UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 13 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021.

Sông Thao

Tin xem nhiều