Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Đồng Nai

07:05, 14/05/2022

(ĐN)- Nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022, ngày 14-5, Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Đồng Nai

(ĐN)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022, ngày 14-5, Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam (Thiền viện Thường Chiếu, H.Long Thành). Cùng đi với đoàn còn có Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng một số chức sắc các tôn giáo.
 
Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ
Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Tại buổi đến thăm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Phật giáo Đồng Nai, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng, ni, phật tử của Đồng Nai đã đồng hành cùng cấp ủy Đảng, Chính quyền trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Nổi bật là việc đóng góp tích cực vào quá trình triển khai thực hiện các dự án lớn của quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó có Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chủ tịch mong muốn, trong thời gian tới, Phật giáo Đồng Nai, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng, ni, phật tử  tiếp tục có những cống hiến mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, Phật giáo Đồng Nai tiếp tục đoàn kết cùng các tôn giáo khác cùng chung tay góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định, đời sống ngày càng tốt đẹp.

Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Nhật Quang
Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Nhật Quang

Thay mặt Phật giáo Đồng Nai, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng, ni, phật tử, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, của tỉnh Đồng Nai trong mùa Phật đản 2022.

Hòa thượng Thích Nhật Quang cho biết, thời gian qua, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã phát huy tinh thần Thiền Phái Trúc Lâm, đóng góp nhiều giá trị cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và nền văn hoá Việt nói chung. Đến nay, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã thành lập trên 100 ngôi thiền viện trong nước và hơn 30 thiền viện ở hải ngoại. Mỗi thiền viện thực sự là một trung tâm đạo đức - văn hóa của cộng đồng và cũng là một yếu tố góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngoài việc tổ chức cho tăng ni, phật tử tu học theo đúng đường lối của Thiền phái Trúc Lâm, các thiền viện còn hướng dẫn, khuyến khích phật tử tích cực làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn hay thiên tai, dịch bệnh trong và ngoài tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2021, các thiền viện trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 70  tỷ đồng mua vaccine, tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Sông Thao

 
Tin xem nhiều