Báo Đồng Nai điện tử
En

Đa dạng hoạt động tại Ngày hội trải nghiệm sáng tạo

02:04, 20/04/2022

(ĐN)- Sáng 20-4, Hội đồng Đội TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Liên đội Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) tổ chức Ngày hội trải nghiệm sáng tạo năm học 2021-2022.

(ĐN)- Sáng 20-4, Hội đồng Đội TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Liên đội Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) tổ chức Ngày hội trải nghiệm sáng tạo năm học 2021-2022.

Các em đội viên, thiếu nhi Trường THCS Trần Hưng Đạo tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Vườn cây học tập – Tìm hiểu cuộc sống quanh em
Các em đội viên, thiếu nhi Trường THCS Trần Hưng Đạo tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Vườn cây học tập – Tìm hiểu cuộc sống quanh em

Tham dự chương trình Ngày hội trải nghiệm sáng tạo, các thầy cô giáo là cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua; các thầy cô giáo là giáo viên tổng phụ trách Đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTPHCM (15-5-1941 – 15-5-2022). Đồng thời, các đại biểu tham dự ngày hội cũng đã được đại diện Liên đội Trường THCS Trần Hưng Đạo chia sẻ về cách thức triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đang được liên đội tổ chức cho đội viên thiếu nhi.

Trong đó có các trò chơi mang tính chất sáng tạo và làm việc theo nhóm; các trò chơi phát huy trí tuệ và tăng khả năng tư duy của từng cá nhân; tổ chức cho đội viên, thiếu nhi vẽ tranh nhằm phát triển tư duy sáng tạo; hướng dẫn các em học sinh trải nghiệm các thí nghiệm hóa học, vật lý, sinh học...  Bên cạnh đó, tại Liên đội Trường THCS Trần Hưng Đạo đã và đang triển khai các mô hình như: Vườn cây học tập – Tìm hiểu cuộc sống quanh em; chuyến xe tri thức – đọc sách vì tương lai; người bạn giấy đáng yêu; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tự động hóa chương trình phát thanh măng non…

Thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm tạo động lực để đội viên thiếu nhi nâng cao khả năng quan sát, nghiên cứu, tìm tỏi những giải pháp mới, sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều