Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất xứ

05:04, 06/04/2022

(ĐN) - Ngày 6-4, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc để xác minh xử lý theo quy định.

(ĐN) - Ngày 6-4, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc để xác minh xử lý theo quy định.

2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc bị bắt giữ
2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Thế Thuận, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy, Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Cảnh sát cơ động E29 Bộ Công an phát hiện và bắt giữ 2 thuyền đang vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn P.Bửu Long, An Bình, TP.Biên Hòa.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 5 phút, ngày 6-4, tại Km44 tuyến Sông Đồng Nai thuộc P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) lực lượng phối hợp phát hiện thuyền có số hiệu TG-5361, trọng tải 98,1 tấn, công suất 120Cv do ông Lê Thanh Tâm (47 tuổi) ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển đang vận chuyển khoảng 30 m3 cát; tiếp đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, tại nhánh sông Cái tuyến sông Đồng Nai, P.An Bình (TP.Biên Hòa), tổ công tác tiếp tục phát hiện thuyền LA-01227, trọng tải 90,8 tấn, công suất 90Cv do ông Trần Ngọc Dinh (34 tuổi), ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An điều khiển đang vận chuyển khoảng 25m3 cát trên phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 ông: Tâm và Dinh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển nên tổ công tác đã tiến hành đưa 2 phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Huyền Anh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích