Báo Đồng Nai điện tử
En

Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

04:04, 06/04/2022

(ĐN)- Ngày 6-4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân 2,...

(ĐN)- Ngày 6-4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2), đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Bộ trưởng và đoàn công tác thăm quan nhà truyền thống nhà trường
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm nhà truyền thống nhà trường

Sau khi đến dâng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ); thăm nhà truyền thống nhà trường, Đại tướng Phan Văn Giang, cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại thao trường huấn luyện; kiểm tra công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công tác đào tạo kỹ, chiến thuật cho cán bộ trung đội bộ binh và động viên các học viên tại các lớp học của trường…

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vào chiều 6-4, Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Trường SQLQ2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; nâng chất công tác giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với thực hành. Cùng với đó, nhà trường đã điều động trên 3 ngàn cán bộ chiến sĩ đến tăng cường hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam chống dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Bộ trưởng kiểm tra trực tiếp học viên trong giờ học tiếng Anh
Bộ trưởng kiểm tra trực tiếp học viên trong giờ học tiếng Anh

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt thao trường huấn luyện tốt, có thể xoay vòng buổi tập, nghỉ khi thời tiết nắng nóng và huấn luyện nhiều đối tượng. Các phòng học lý thuyết sạch sẽ, chính quy, ngăn nắp, đúng chuẩn của một nhà trường sĩ quan. Công tác Đảng, công tác chính trị, các thiết chế văn hóa phục vụ giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục toàn diện của trường khá tốt...

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, thực tế này phản ánh kết quả đào tạo, giảng dạy của nhà trường thời gian qua, nhất là năm 2021 và những tháng đầu năm nay. Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp thu nghiêm túc những nhận xét của các tổ, thành viên đoàn kiểm tra để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, xây dựng nhà trường chuẩn chính quy, đào tạo đội ngũ sĩ quan chỉ huy đảm bảo chất lượng cho quân đội.

“Nhà trường phải lấy chất lượng đào tạo là trọng tâm, trọng điểm, trọng yếu, là trung tâm của nhiệm vụ. Làm được điều này sẽ thực hiện được phương châm: Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” - Bộ trưởng nhấn mạnh…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều