Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 24-3-2022

09:03, 23/03/2022

Nhiều trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa mới; gỡ khó cho dự án sử dụng đất lúa; xe tải vẫn lưu thông vào giờ cấm tại TP.Biên Hòa; phóng sự truyền hình về hoạt động chuyển đổi cây trồng trong mùa khô tại huyện Cẩm Mỹ… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4543 ra ngày 24-3-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 24-3
Bìa số báo ra ngày 24-3

Nhiều trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa mới; gỡ khó cho dự án sử dụng đất lúa; xe tải vẫn lưu thông vào giờ cấm tại TP.Biên Hòa; phóng sự truyền hình về hoạt động chuyển đổi cây trồng trong mùa khô tại huyện Cẩm Mỹ… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4543 ra ngày 24-3-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Cân nhắc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, đảm bảo chất lượng

Năm học 2022-2023 sẽ có thêm học sinh các khối lớp 3, 7 và 10 được học sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Việc lựa chọn sách giáo khoa mới đang được nhiều trường triển khai để sớm “chốt” bộ sách hoàn chỉnh cho trường mình giảng dạy cho năm học mới sắp tới.

* Thu thuế... xuyên biên giới

Từ ngày 21-3-2022, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như: Google, Facebook, Youtube, TikTok… hoặc các đơn vị không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam có thể đăng ký kê khai thuế qua Cổng thông tin điện tử về thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài.

* Gỡ khó cho dự án sử dụng đất lúa

Trong kế hoạch sử dụng  đất năm 2022, Đồng Nai sẽ triển khai hơn 1,5 ngàn công trình, dự án trên cáclĩnh vực, trong đó có hàng  trăm dự án có sử dụng đất lúa. Trước đây, nhiều dự án  bị ách lại do có liên quan đến đất lúa, nhưng hiện nút thắt này đã được tháo gỡ, giúp chủ đầu tư bớt phải chờ đợi.

* Chấm dứt bệnh lao, cứu sống triệu người

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 10 triệu người mắc bệnh lao và gần 1,5 triệu người tử vong do lao. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 10 ngàn người tử vong do bệnh lao. Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống lao trên thế giới nói chung và ở Đồng Nai nói riêng. Do đó, để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, đòi hỏi phải có sự đầu tư và nỗ lực rất lớn.

* Xe tải vẫn lưu thông vào giờ cấm

Gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa xảy ra tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng chạy vào một số tuyến đường đã được cắm biển cấm theo giờ. Việc vi phạm này khiến nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao.

* Xử lý nghiêm vi phạm hành chính trên lĩnh vực “nóng”

Địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành lân cận, lại có nhiều khu công nghiệp, kéo theo lượng lớn dân cư về làm việc, sinh sống nên 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch dễ phát sinh nhiều vụ vi phạm hành chính. Thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp, cơ quan chức năng của 2 huyện luôn chú trọng phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính, nhất trên các lĩnh vực: an ninh trật tự, xây dựng, môi trường…

* Phóng sự truyền hình: Chuyển đổi cây trồng thích ứng với mùa khô (xem tại ĐÂY)

Hiện mùa khô đang bước vào những ngày cao điểm  nắng nóng, do đó để ứng phó với tình trạng khô hạn, ngay từ đầu vụ Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ đã chủ động điều tiết nguồn nước tại các công trình thủy lợi, khuyến cáo nông dân không xuống giống tại những chân ruộng thiếu nước nhằm hạn chế thiệt hại.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều