Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lớn, nhiều tuyến đường kẹt xe kéo dài

06:03, 23/03/2022

(ĐN)- Chiều 23-3, cơn mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, kẹt xe tại nhiều nút giao thông ở TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Chiều 23-3, cơn mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, kẹt xe tại nhiều nút giao thông ở TP.Biên Hòa.

Đường Đồng Khởi đoạn gần ngã ba Trảng Dài nước ngập đường, người dân không thể lưu thông được
Đường Đồng Khởi, đoạn gần ngã ba Trảng Dài nước ngập đường, người dân không thể lưu thông được

Theo ghi nhận, mưa như trút nước bắt đầu từ lúc 15 giờ 30 kéo dài đến gần 17 giờ mới kết thúc đã khiến một số tuyến đường ngập nước cục bộ như: đường Nguyễn Ái Quốc (gần Công viên 30-4), đường Đồng Khởi (đoạn qua ngã ba Trảng Dài)… Ngoài ra, mưa kèm theo gió lớn, khiến một số nơi cây xanh đổ xuống đường khiến giao thông đi lại khó khăn.

Quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Amata sau mưa lớn kẹt xe kéo dài
Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Amata sau mưa lớn kẹt xe kéo dài

Càng về tối, lượng người và phương tiện đổ về càng đông, khiến nút giao đường Đồng Khởi với đường Bùi Trọng Nghĩa không thể lưu thông được ở tất cả các hướng, dẫn đến kẹt xe kéo dài cả cây số từ khu vực dưới hầm chui Tân Phong hướng từ ngã tư Amata về H.Vĩnh Cửu...

Tuyến đường trong khu dân cư ven suối Săn Máu (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) ngập nặng, nước dâng cao
Tuyến đường trong khu dân cư ven suối Săn Máu (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) ngập nặng, nước dâng cao

Tương tự, quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Amata, đường Đặng Văn Trơn cũng ùn tắc nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng rất vất vả tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông. Kẹt xe kéo dài, nhiều người bị “chôn chân” trên đường.

Mưa kèm theo gió lớn còn khiến cây xanh trên đường Đặng Văn Trơn bị ngã đổ gây ách tắc giao thông
Mưa kèm theo gió lớn còn khiến cây xanh trên đường Đặng Văn Trơn bị ngã đổ gây ách tắc giao thông

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, mưa ở TP.Biên Hòa kéo dài từ 15 giờ 50 đến 17 giờ. Trong đó, mưa có cường độ lớn nhất trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 16 giờ 30. Tổng lượng mưa đo được ở trạm khí tượng Biên Hòa trong chiều 23-3 là 60mm, H.Trảng Bom là 7mm; các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa.

Những ngày gần đây, Đồng Nai xuất hiện các cơn mưa trái mùa. Lượng mưa khá lớn và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của người dân.

Thanh Hải

Tin xem nhiều