Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 23-3-2022

11:03, 22/03/2022

Khẩn trương tiêm 500 ngàn liều vaccine ngừa Covid-19 trong 10 ngày tới; Đồng Nai ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; không lo lắng thái quá về hậu Covid-19; phóng sự truyền hình về những ý kiến xung quanh việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4542 ra ngày 23-3-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 23-3
Bìa số báo ra ngày 23-3

Khẩn trương tiêm 500 ngàn liều vaccine ngừa Covid-19 trong 10 ngày tới; Đồng Nai ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; không lo lắng thái quá về hậu Covid-19; phóng sự truyền hình về những ý kiến xung quanh việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4542 ra ngày 23-3-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Khẩn trương tiêm hết 500 ngàn liều vaccine ngừa Covid-19 trong 10 ngày tới

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sáng 22-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị các địa phương trong tỉnh nỗ lực hơn nữa để tiêm hết 500 ngàn liều vaccine trong 10 ngày tới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

* Dồn lực xây nhà ở xã hội

Đồng Nai đang ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho những người có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân lao động trong các nhà máy trên địa bàn tỉnh. Dự kiến mỗi địa phương có nhiều khu công nghiệp sẽ khởi công từ 1-2 dự án nhà ở xã hội /năm.

* “Hậu Covid-19”, thời trang Việt nỗ lực tìm chỗ đứng

Hiện nay, các loại hình kinh doanh dần ổn định sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ của người dân cũng có chuyển biến, nhất là đối với các sản phẩm thời trang. Trong thời gian qua, sức mua tại các cửa hàng, hệ thống của nhiều thương hiệu thời trang trong nước dần được phục hồi, ổn định.

* Mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An

Dự án Mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Tuy nhiên, do dự án sử dụng khoảng 40/94ha đất rừng nên phải được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, HĐND tỉnh thông qua chủ trương cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang làm dự án.

* Biến phụ phẩm nông nghiệp thành chén, dĩa

Xuất phát từ ý tưởng biến bẹ chuối thành ly, chén, dĩa thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, nhóm 8 sinh viên Trường đại học Lạc Hồng đã mất gần 3 năm để biến ý tưởng này thành sản phẩm thực tế và bước đầu thương mại hóa. Đó cũng là hành trình mà nhóm dự án ENRE (Environment Recycle) học hỏi và trưởng thành từ các sân chơi sáng tạo khoa học - kỹ thuật và khởi nghiệp.

* Không lo lắng thái quá về hậu Covid-19

Vì hiểu biết hạn chế về hậu Covid-19, nhiều người lo lắng thái quá về những tổn hại sức khỏe do Covid-19 gây ra. Ngay khi khỏi bệnh, nhiều người đã vội vã đi khám, tìm mua thuốc và các thực phẩm hỗ trợ sức khỏe mà không rõ thực sự bệnh tình của mình đang ở mức nào…

* Phóng sự truyền hình: Nên hay không nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi? (xem tại ĐÂY)

Việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi đang được nhiều phụ huynh quan tâm trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao sau khi học sinh trở lại học trực tiếp. Dù vẫn còn không ít ý kiến lo lắng về những tác dụng phụ có thể đến với con em mình nhưng nhiều phụ huynh vẫn đồng tình với việc tiêm vaccince Covid -19 cho trẻ.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều