Báo Đồng Nai điện tử
En

Theo dõi sức khỏe học sinh chuẩn bị cho kế hoạch học trực tiếp từ ngày 14-2

07:02, 07/02/2022

(ĐN)- Ngày 7-2, Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn về việc tổ chức cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học trực tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh kể từ ngày 14-12.

(ĐN)- Ngày 7-2, Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn về việc tổ chức cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học trực tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh kể từ ngày 14-12.

Giáo viên Trường tiểu học Hiệp Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) tổ chức chức dọn dẹp vệ sinh sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
Giáo viên Trường tiểu học Hiệp Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) tổ chức chức dọn dẹp vệ sinh sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Công Nghĩa

Theo đó, từ ngày 7 đến 11-2, học sinh toàn tỉnh tiếp tục học trực tuyến. Trong thời gian này, phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình, đặc biệt là những học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 có theo gia đình đón Tết ở các tỉnh, đi du lịch ở các tụ điểm đông người. Nếu có các biểu hiện sức khỏe như: ho, sốt, tức ngực khó thở thì có thể tự test nhanh Covid-19 tại nhà. Trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính thì báo ngay cho cơ quan y tế địa phương theo dõi điều trị. Trong ngày đi học trực tiếp 14-2, nếu học sinh nào có biểu hiện ho, sốt, tức ngực khó thở thì tiếp tục ở nhà theo dõi và học trực tuyến cho tới khi khỏi bệnh mới được đến trường học trực tiếp.

Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và vật tư y tế và phương án phòng, chống dịch Covid-19, các nhà trường cần phải liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa. Toàn ngành thực hiện phương châm đưa học sinh trở lại trường học tập thích ứng an toàn và linh hoạt với Covid-19, đảm bảo quá trình học trực tiếp thông suốt cho tới khi kết thúc năm học.

Trong thời gian đầu học trực tiếp, các nhà trường chỉ đạo giáo viên tăng cường củng cố kiến thức đã học cho học sinh trước khi bước vào bài học mới, đồng thời các phòng
GD-ĐT cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.

Mặc dù nằm trong nhóm tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng rất nặng nề từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nhưng Đồng Nai đã sớm chủ động từng bước mở cửa lại các cơ sở giáo dục. Trước kỳ nghỉ Tết 2022, toàn tỉnh đã có trên 250 trường tổ chức dạy học trực tiếp, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp đạt 93%. Dẫn đầu số lượng cơ sở mở cửa đón học sinh đến học trường học trực tiếp là: H.Trảng Bom với 42 trường, H.Vĩnh Cửu 25 trường, H.Cẩm Mỹ 23 trường, H.Định Quán 22 trường…

Đặng Công

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích