Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 23-11-2021

10:11, 22/11/2021

Đồng Nai thực hiện chính sách hỗ trợ lực lượng y tế; đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau giãn cách xã hội; ngành máy tính, điện tử phục hồi nhanh chóng; phóng sự truyền hình ghi nhận ngày đầu tiên học sinh trở lại trường… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4430 ra ngày 23-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 23-11
Bìa số báo ra ngày 23-11

Đồng Nai thực hiện chính sách hỗ trợ lực lượng y tế; đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau giãn cách xã hội; ngành máy tính, điện tử phục hồi nhanh chóng; phóng sự truyền hình ghi nhận ngày đầu tiên học sinh trở lại trường… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4430 ra ngày 23-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Chi trả dứt điểm chế độ hỗ trợ cho lực lượng y tế trong tuần này

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sáng 22-11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3 cho người dân. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến ngày 30-11, tất cả các đối tượng được hưởng hỗ trợ chống dịch theo Nghị quyết 145 của Chính phủ phải được hưởng chính sách theo quy định.

* Đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau giãn cách xã hội

Với việc mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc lưu thông của người dân đông đúc trở lại, tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2021 được dự báo sẽ diễn biến phức tạp.

* Ngành máy tính, điện tử phục hồi nhanh

Trong gần 2 tháng qua, máy tính, điện tử và linh kiện là một trong 5 mặt hàng sản xuất, xuất khẩu chủ lực của Đồng Nai phục hồi khá nhanh. Dự kiến năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng trên sẽ vượt 1 tỷ USD và Đồng Nai tiếp tục trở thành nhà cung ứng lớn cho các tập đoàn đa quốc gia.

* Kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2021): Độc lập, tự do hay là chết

“Độc lập, tự do hay là chết, lời thề còn vang vọng khắp Nam kỳ”, lời ca hào sảng, khí phách trong bài ca Khởi nghĩa Nam kỳ về những ngày đồng bào Nam bộ đứng lên khởi nghĩa đã in đậm trong tâm trí bao thế người dân Nam bộ suốt 81 năm qua, thể hiện khát vọng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển.

* Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021): Vì mọi người, ở mọi nơi

75 năm hình thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã luôn gắn hoạt động của mình với sứ mệnh nhân đạo vì cộng đồng. Tổ chức Hội CTĐ các cấp không ngừng phát triển để trở thành cầu nối nhân đạo trong thực hiện các giải pháp an sinh xã hội. Trong hành trình đó, Hội CTĐ tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chung của tổ chức hội.

* “Mạnh tay” với những vi phạm liên quan đến đất đai

Thời gian qua, tình trạng vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh khiến người dân không khỏi lo ngại trước tình trạng giá đất bị đẩy lên cao, nhiều người bị “sập bẫy” trước các dự án ảo được những kẻ lừa đảo vẽ ra…

* Phóng sự truyền hình: Ngày tựu trường đặc biệt (xem tại ĐÂY)

Ngày 22-11, 6 trường học ở các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Định Quán đã tổ chức đón học sinh trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến tại nhà vì dịch Covid-19.Phóng sự ghi nhận về buổi dạy và học trực tiếp ngày đầu tiên tại huyện Xuân Lộc và Trảng Bom.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều