Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19

08:11, 09/11/2021

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 9-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 9-11, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục dành ngày thứ 2 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Trong phiên họp, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Tại phiên thảo luận, quan tâm đến việc dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc học trực tuyến không thể thay thế việc học trực tiếp nhưng là giải pháp tất yếu, tối ưu để bảo đảm cung cấp kiến thức và an toàn cho người học. Tại phiên họp, các đại biểu cũng nêu vấn đề sau đợt dịch bùng phát ở các tỉnh, thành phía Nam khiến nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, tác động tiêu cực tới tâm, sinh lý của các em. Do đó, đề nghị Chính phủ cần có chính sách huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ đối tượng này. Các đại biểu cho rằng, cần tìm ra các giải pháp phù hợp hơn công tác giáo dục trong thời điểm hiện nay; cần phải triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch… Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa để nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy khả năng tự học của học sinh và sinh viên.

Đóng góp vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều ý kiến đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp chất lượng như: cần chủ động nguồn vaccine; đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19; mở cửa phải nhất quán dựa trên khuyến cáo y khoa; cần có cơ chế để huy động y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch Covid-19...

Theo chương trình kỳ họp, từ ngày 10 đến 12-11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về các vấn đề: Y tế, LĐ-TBXH, KH-ĐT và GD-ĐT.

Theo Quochoi.vn

Tin xem nhiều