Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm lộ bí mật nhà nước, 4 bị cáo lãnh án

12:10, 28/10/2021

(ĐN)- Ngày 28-10, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Lê Văn (40 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa) 5 năm tù; Trần Trọng Nghĩa (37 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (49 tuổi, ngụ Quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Quang Khải (52 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) cùng lãnh mức án 4 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

 

(ĐN)- Ngày 28-10, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Lê Văn (40 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa) 5 năm tù; Trần Trọng Nghĩa (37 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (49 tuổi, ngụ Quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Quang Khải (52 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) cùng lãnh mức án 4 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Các bị cáo lãnh án tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo lãnh án tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng xác định, Văn nguyên là chuyên viên Phòng bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh). Vào ngày 26-8-2020, trong quá trình làm nhiệm vụ chuyển tài liệu công tác cho Phòng bảo trợ xã hội, Văn phát hiện tài liệu là công văn được đóng dấu “tối mật” của UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nộ bộ, an ninh thông tin truyền thông nên đã dùng điện thoại chụp hình lại.

Từ ngày 27-8-2020 đến ngày 19-9-2020, lợi dụng các trang mạng xã hội như: zalo, facebook.., Văn, cùng với Nghĩa, Triều, Khải đã có hành vi lan truyền văn bản tối mật, làm lộ bí mật nhà nước đến nhiều người quen biết trên mạng xã hội.

Qua quá trình điều tra, từ ngày 25-9-2020 đến ngày 21-10-2020, Văn, Nghĩa, Khải và Triều đã lần lượt bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều