Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng trăm tấn cá bè và nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ

04:10, 13/10/2021

(ĐN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, mưa lớn kéo dài, kèm theo việc xả lũ của đập thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) đã làm hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết; hàng trăm hécta hoa màu bị nhấn chìm trong nước, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

(ĐN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, mưa lớn kéo dài, kèm theo việc xả lũ của đập thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) đã làm hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết; hàng trăm hécta hoa màu bị nhấn chìm trong nước, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

đã có trên 750 tấn cá nuôi lồng bè (chủ yếu là cá Diêu Hồng) của 91 hộ dân thuộc 4 xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh và Phú Tân bị chết hàng loạt
Đã có trên 750 tấn cá nuôi lồng bè (chủ yếu là cá Diêu Hồng) của 91 hộ dân thuộc 4 xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh và Phú Tân bị chết hàng loạt

Vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 13-10, hàng trăm hộ dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai thuộc các xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh và Phú Tân (huyện Định Quán) phải nháo nhào tìm cách thu hoạch cá hoặc phải kéo bè sát bờ để tránh con nước dữ làm cá chết hàng loạt.

Thống kê sơ bộ đã có trên 750 tấn cá nuôi lồng bè (chủ yếu là cá Diêu Hồng) của 91 hộ dân thuộc 4 xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh và Phú Tân bị chết hàng loạt. Mưa lũ cũng đã làm gần 170ha hoa màu như: Cam, quýt, bưởi, mít, chuối bị ngập sâu từ 30 đến 60cm, gây thiệt hại nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Định Quán chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tuyên truyền, vận động người dân ra khỏi vùng sung yếu, đồng thời thống kê các thiệt hại để hỗ trợ người dân.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều