Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia đình vi phạm quy định phòng, chống dịch xin lỗi lực lượng chức năng và người dân địa phương

08:08, 15/08/2021

(ĐN)- Chiều 14-8, Công an P. Trảng Dài và Tổ kiểm tra liên ngành 814 P. Trảng Dài, TP Biên Hòa đã mời làm việc 3 trường hợp liên quan trong vụ clip chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội về một chủ sạp bán trái cây tự tay hất đổ thùng cam rồi dùng chân dẫm đạp lên số cam rơi vãi xuống đất khi lực lượng chức năng tới kiểm tra.

(ĐN)- Chiều 14-8, Công an P. Trảng Dài và Tổ kiểm tra liên ngành 814 P. Trảng Dài, TP Biên Hòa đã mời làm việc 3 trường hợp liên quan trong vụ clip chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội về một chủ sạp bán trái cây tự tay hất đổ thùng cam rồi dùng chân dẫm đạp lên số cam rơi vãi xuống đất khi lực lượng chức năng tới kiểm tra.

Tô Vĩnh Huế dẫm đạp lên số cam của mình sau khi tự tay đổ xuống đất
Tô Vĩnh Huế dẫm đạp lên số cam của mình sau khi tự tay đổ xuống đất

Theo đó, Công an P. Trảng Dài đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp trong một gia đình về hành vi “có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ” gồm: Tô Vĩnh Huế sinh năm 1973, Lê Thị Hương sinh năm 1975 và Tô Thị Quỳnh sinh năm 1999 cùng ngụ tại KP. 3, P. Trảng Dài. Đồng thời Tổ liên ngành 814 của UBND P. Trảng Dài tiến hành lập biên bản đối với chủ sạp bán trái cây là Tô Vĩnh Huế vì đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid -19 khi tự mở sạp bán trái cây trong thời gian gian cách xã hội. Tổng mức xử phạt đối với cả 3 trường hợp trên là 22 triệu đồng.

Trước đó vào chiều 12-8, lực lượng phòng, chống Covid -19 P. Trảng Dài trong lúc tuần tra địa bàn đã phát hiện 3 người nói trên đang bán trái cây tại khu vực gần ngã tư Quang Thắng, thuộc KP. 3,P. Trảng Dài.

Khi lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính thì cả 3 liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra. Riêng anh Tô Vĩnh Huế còn có hành vi lấy tay hất đổ thùng cam ra đường rồi dùng chân dẫm đạp lên số cam rơi vãi xuống đất với mục đích phản đối lực lượng chức năng. Vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại bằng clip rồi đưa lên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn clip này được chia sẻ một cách “chóng mặt” nhằm lên án 3 trường hợp nói trên vì đã không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid -19 và có những hành vi quá mức đối với lực lượng chức năng.

Đến chiều 14-8, sau khi làm việc với lực lượng công an, cả 3 thành viên trong gia đình anh Tô Vĩnh Huế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tỏ ra hối hận với những hành xử của mình. Cả 3 thành viên trong gia đình gửi lời xin lỗi đến lực lượng chức năng cũng như người dân địa phương khi bản thân các thành viên trong gia đình đã không cùng cộng đồng tích cực tham gia phòng, chống dịch mà còn vi phạm quy định phòng dịch tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Công an P. Trảng Dài cho biết, trước tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp nên những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid -19 đều phải xử lý nghiêm nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Qua vụ việc trên, Trưởng Công an P. Trảng Dài mong muốn người dân cần tuân thủ chấp hành các quy định phòng, chống dịch một cách nghiêm túc vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng đồng thời cho biết lực lượng công an phường sẽ không ưu ái bất kỳ trường hợp nào khi kiểm tra phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid -19.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều