Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng 31-7: Thêm 515 ca dương tính với Covid-19, các bệnh viện dã chiến thành lập không kịp

08:07, 31/07/2021

(ĐN)- Sáng 31-7, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, tỉnh vừa ghi nhận thêm 515 ca dương tính với Covid-19. Đây là số ca phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* Dịch bệnh trong khu công nghiệp ở H.Nhơn Trạch rất phức tạp

(ĐN)- Sáng 31-7, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, tỉnh vừa ghi nhận thêm 515 ca dương tính với Covid-19. Đây là số ca phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

[links()]Trong tổng số 515 ca dương tính mới (131 ca phát hiện qua sàng lọc và 383 ca trong khu cách ly, phong tỏa), H.Nhơn Trạch có 214 ca (Long Tân 121, Phú Hội 23, Hiệp Phước 18, Phước Thiền 16, Long Thọ 13… Riêng tại Công ty BOE có 59 phát hiện qua sàng lọc test nhanh tại công ty); TP.Biên Hòa 130 ca (An Bình 16, Long Bình 16, Hóa An 14, Trảng Dài 10, Hòa Bình 8, Long Bình Tân 7…); H.Vĩnh Cửu 71 ca; H.Trảng Bom 69 ca. Số ca còn lại rải rác ở các huyện Long Thành, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán và ngoại tỉnh.

Tổng số ca dương tính mới với Covid-19 trong đợt dịch thứ tư là 4.478. Trong đó, TP.Biên Hòa nhiều nhất với 2.090 ca, Nhơn Trạch 788 ca, Vĩnh Cửu 622 ca, Trảng Bom 254 ca, Thống Nhất 193 ca. Cộng dồn số tử vong đến nay là 18 ca.

Việc ghi nhận số ca dương tính cao (50-60 ca) tại các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ dẫn đến nguy cơ trở thành đợt bùng phát dịch lớn từ các doanh nghiệp. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn H.Nhơn Trạch đang rất phức tạp do có sự lây nhiễm thứ phát từ ổ dịch cũ ở nhà trọ xã Long Tân và trong các doanh nghiệp 3 tại chỗ.

Số ca bệnh tăng nhanh khiến việc chuẩn bị các bệnh viện dã chiến không theo kịp. Nhân lực cũng không còn để huy động tham gia các khâu điều tra, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, gây rất nhiều khó khăn cho ngành Y tế.

Ngành Y tế đề xuất Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chính quyền các địa phương cần khẩn trương kiểm tra tất cả các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, thực hiện xét nghiệm tầm soát ngay và xem xét việc có tiếp tục cho hoạt động tiếp tục không.

Các huyện, thành phố phải đánh giá tình hình dịch tại địa phương mỗi ngày và có kế hoạch cụ thể cho việc xử lý từng ổ dịch. Cần có sự chỉ huy tập trung, điều phối nhân lực phù hợp, đúng trọng tâm. Không để mất bình tĩnh, mất kiểm soát trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động chống dịch.

Cần sớm thực hiện phân tầng F0, trên cơ sở đó giao các huyện, thành phố tổ chức các bệnh viện dã chiến quản lý F0 ở tầng 1. Các bệnh viện tỉnh và Sở Y tế tập trung cho việc tổ chức lại các bệnh viện đã có và bổ sung thêm một số bệnh viện ở tầng 2, 3. Cơ cấu lại nhân lực y tế và trang thiết bị phù hợp theo phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều