Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối nguồn lực ủng hộ phòng dịch covid -19 có hiệu quả

05:07, 28/07/2021

(ĐN) – Chiều 28-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, Trưởng ban tiếp nhận, điều phối các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 đã chủ trì họp với các thành viên đánh giá kết quả hoạt động sau hơn 1 tuần đi vào hoạt động.

 

(ĐN) – Chiều 28-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, Trưởng ban tiếp nhận, điều phối các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 đã chủ trì họp với các thành viên đánh giá kết quả hoạt động sau hơn 1 tuần đi vào hoạt động.

Chủ trì buổi họp phát biểu kết luận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo các thành viên Ban Tiếp nhận, điều phối, sau khi đi vào hoạt động với đầu mối là MTTQ các cấp, các thành viên đã hoạt động hiệu quả; tiếp nhận hàng chục tấn hàng hóa, rau, củ quả, gạo, đồ khô, mặt hàng thiết yếu để phục vụ đời sống người dân trong vùng khó khăn bị phong tỏa. Lượng hàng dự trữ nhu, yếu phẩm như: gạo, đồ khô, một số mặt hàng thiết yếu được tập kết về các vị trí quy định, nhưng khó khăn nhất hiện nay là việc vận chuyển đến các khu vực bị phong tỏa (cách ly y tế)…

Các thành viên ban tiếp nhận, điều phối đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp nhận, điều phối và hỗ trợ được đúng người, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ người khó khăn trong vùng dịch, vùng bị cách ly, phong tỏa đảm bảo cuộc sống ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, các thành viên Ban tiếp nhận, điều phối tiếp tục phối hợp chặt chẽ để vận động, điều phối nguồn hàng hỗ trợ về các khu vực cần thiết. Đồng thời, đề nghị đối với những phần quà được trực tiếp trao tặng nên gửi kèm các tờ rơi, thông điệp tuyên truyền ngắn gọn để người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch, chấp hành nghiêm túc quy định về giãn cách xã hội, chung tay cùng Nhà nước và các ngành đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều