Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ Nhà thuốc Sơn Minh bị khởi tố về hành vi trốn thuế

06:06, 02/06/2021

(ĐN)- Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Dương Sơn Minh và Lê Dương Sĩ Mẫn là chủ của các Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, Sĩ Mẫn (thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh để điều tra về hành vi trốn thuế.

(ĐN)- Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Dương Sơn Minh và Lê Dương Sĩ Mẫn là chủ của các Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, Sĩ Mẫn (thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh để điều tra về hành vi trốn thuế.

Điều tra viên công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn. (ảnh công an cung cấp)
Điều tra viên công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, ngày 25-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi trốn thuế.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, trong quá trình mua bán các loại thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế tại các Nhà thuốc Sơn Minh, Nhà thuốc Sĩ Mẫn, Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh (đóng trên địa bàn các P.Trung Dũng, Thống Nhất, TP.Biên Hòa) có sự chênh lệch trong việc kê khai nộp thuế và dữ liệu bán hàng thực tế.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định, trong quá trình bán hàng, các đơn vị này không ghi chép số kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ…, dẫn đến có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Như thông tin đã phản ảnh, ngày 4-12-2020, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đồng loạt khám xét 3 nhà thuốc: Nhà thuốc Sĩ Mẫn (đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất) và Công ty TNHH Sơn Minh; Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh (P.Trung Dũng) do các ông Lê Dương Sơn Minh và Lê Dương Sĩ Mẫn làm chủ. Tại những nơi nói trên, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc, cùng nhiều tài liệu liên quan. Thời điểm kiểm tra, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trước những dấu hiệu vi phạm nêu trên, cơ quan công an đã tạm giữ số tang vật để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích