Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng bào Chăm xã Bình Sơn phấn khởi đi bầu

10:05, 23/05/2021

Cùng với cả nước, hôm nay 23-5, bà con dân tộc trên địa bàn huyện Long Thành - nơi có đến 17 thành phần các dân tộc thiểu số với trên 3.000 người đủ điều kiện đi bầu cũng đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với cả nước, hôm nay 23-5, bà con dân tộc trên địa bàn huyện Long Thành - nơi có đến 17 thành phần các dân tộc thiểu số với trên 3.000 người đủ điều kiện đi bầu cũng đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đông đảo cử tri Chăm đến khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa ấp 10. Ảnh: Chí Tài
Cử tri đồng bào dân tộc Chăm được đo thân nhiệt trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa ấp 10 (Ảnh: Chí Tài)

Tại làng dân tộc Chăm xã Bình Sơn, ngay từ sáng sớm, 229 cử tri trong trang phục truyền thống đã hồ hởi rủ nhau đến khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà Văn Hóa ấp 6 và ấp 10 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại đây, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, bà con cử tri được Tổ bầu cử hướng dẫn đứng giãn cách, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, xuất trình thẻ cử tri và cách thức bỏ phiếu bầu theo luật định.

Từng bà con đồng bào dân tộc Chăm cầm thẻ cử tri trên tay háo hức chờ đến lượt, bước vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình trong không khí sôi động, với tiếng loa tuyên truyền, hình ảnh cổ động trực quan. Cẩn thận hơn, trước khi gạch phiếu, bà con xem lại tóm tắt tiểu sử của các ứng cử vên đề đảm bảo bầu chọn chính xác, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng.

Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu
Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu

Cử tri Mohamad FantaNy phấn khởi nói: "Tôi nhận thấy không khí bầu cử hôm nay rất sôi động và phấn khởi, những người ra ứng cử nhiệm kỳ mới này thấy ai cũng đều xứng đáng cả. Tôi cũng mong muốn những vị ứng cử viên nếu trúng cử thì cần phải thực hiện đúng như chương trình hành động đã đề ra, để không phụ niềm tin của tất cả cử tri đã gởi gắm".

Còn cử tri Salayman ZamRoh thì bày tỏ: "Tôi tin rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ có tâm huyết đi sâu, đi sát, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bàn và giải quyết những vấn đề thiết thực cho quốc kế, dân sinh. Các đại biểu sẽ làm tốt vai trò mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nỗ lực đưa đất nước ta phát triển hơn nữa về mọi mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh...".

Cử tri Chăm bỏ phiếu vào hòm phiếu với nhiều niêm tin gới gắm vào những ứng cử viên đã bầu chọn
Cử tri đồng bao dân tộc Chăm bỏ phiếu vào hòm phiếu với nhiều niềm tin gới gắm vào những ứng cử viên đã bầu chọn

Với việc thực hiện tốt khâu tuyên truyền và có sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực làng Chăm xã Bình Sơn nói riêng, toàn bộ 167 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Long Thành nói chung, đều thực hiện đạt yêu cầu và phấn đấu hoàn thành bầu cử trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: Chí Tài

 

Tin xem nhiều