Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống MTTQ tỉnh năm 2021

06:03, 31/03/2021

(ĐN) – Ngày 31-3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chủ trì hội nghị ký kết giao ước thi đua trong hệ thống mặt trận năm 2021...

 

(ĐN) – Ngày 31-3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chủ trì hội nghị ký kết giao ước thi đua trong hệ thống mặt trận năm 2021. Cùng tham dự hội nghị có Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ.

Đồng chí Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu đại hội đề ra. Đây cũng là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức như: diễn biến phức tạp vì thiên tai do biến đổi khí hậu; diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ việc làm…

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, ngoài tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc để thực hiện tốt các chương trình hành động năm 2021, chương trình ký kết phối hợp thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trong hệ thống mặt trận, phải huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tập trung tuyên truyền trong toàn dân về thực hiện cuộc bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã ký kết giao ước quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Đồng thời, phân công đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 1 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh và cụm trưởng cụm thi đua số 2 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều