Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 10 đối tượng tham gia sòng bạc trong vườn điều

10:03, 31/03/2021

(ĐN)- Ngày 31-3, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) phối hợp với Công an H.Trảng Bom điều tra vụ bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã An Viễn, H.Trảng Bom.

(ĐN)- Ngày 31-3, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) phối hợp với Công an H.Trảng Bom điều tra vụ bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã An Viễn, H.Trảng Bom.

Các đối tượng tham gia sòng bạc bị bắt cùng tang vật liên quan
Các đối tượng tham gia sòng bạc bị bắt cùng tang vật liên quan

Trước đó, chiều 30-3, lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào khu vườn điều thuộc ấp 2, xã An Viễn, H.Trảng Bom bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế 10 đối tượng tham gia sòng bạc này. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phát hiện thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định các đối tượng: Chu Văn Thao (thường gọi “Thao cá” 32 tuổi, Đỗ Trọng Tiến (thường gọi “Tiến gà” 40 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa cùng Đào Tương Lai (32 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) đứng ra tổ chức sòng bạc này để thu tiền xâu.

Theo điều tra, các đối tượng tham gia sòng bạc đều là những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Trong đó, các đối tượng tổ chức đã có nhiều tiền án, tiền sự. Để tổ chức sòng bạc, các đối tượng đã chọn các địa điểm là những khu vực vườn, rẫy xa trung tâm, vắng nhà dân. Ngoài ra, các đối tượng còn bố trí nhiều tầng bảo vệ, theo dõi để cảnh giới khi phát hiện có người lạ.

Để phá sòng bạc này, lực lượng trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

T.Danh

 

Tin xem nhiều