Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán

11:02, 10/02/2021

Để đảm bảo an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán 2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã liên tục cử nhiều đoàn công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở có nguy cơ cháy cao (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ...) trên toàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán 2021, trong tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã liên tục cử nhiều đoàn công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở có nguy cơ cháy cao (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ...) trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, từ ngày 8-2 đến 11-2 (27 tháng Chạp - 30 tháng Chạp), Phòng tiếp tục cử cán bộ đi đôn đốc công tác đảm bảo phòng cháy tại các trung tâm thương mại, toà nhà cao tầng... Với các nội dung chủ yếu như nhắc nhở việc sắp xếp hàng hoá gọn gàng; đảm bảo phương án chữa cháy, thoát hiểm; cắt cử nhân viên trực; hệ thống điện...

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom kiểm tra phương tiện, sẵn sàng chữa cháy tại địa bàn H.Trảng Bom và Vĩnh Cửu.
Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom kiểm tra phương tiện, sẵn sàng chữa cháy tại địa bàn H.Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

Ngoài ra, lực lượng chữa cháy tại 5 đội khu vực của Phòng (Biên Hoà, Trảng Bom, Long Khánh, Nhơn Trạch, trên sông) cũng được duy trì nghiêm theo lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Phương tiện chữa cháy, trang thiết bị bảo hộ liên tục được cán bộ, chiến sĩ trực chữa cháy kiểm tra, đảm bảo hoạt động 100%. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với Công an các huyện, thành phố lên phương án trực, tổ chức bảo đảm phòng cháy đêm giao thừa và những ngày Tết.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đôn đốc công tác phòng cháy tại trung tâm thương mại Vincom.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đôn đốc công tác phòng cháy tại trung tâm thương mại Vincom.

Bên cạnh đó, để có thêm không khí đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ trực chữa cháy tại đơn vị, các đội chữa cháy khu vực thuộc Phòng cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng. Đáng chú ý, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom đã tổ chức gói 80 bánh chưng, 40 kg chả lụa với nguồn thịt tự chăn nuôi được trong năm qua. Số bánh chưng và chả lụa này được phân chia cho cán bộ, chiến sĩ tại đội, tạo không khí ấm cúng dịp đầu năm mới.

                                                                                                          Đăng Tùng

Tin xem nhiều