Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đơn vị Vùng 2 Hải quân đảm bảo tốt điều kiện huấn luyện năm 2021

09:02, 25/02/2021

(ĐN)- Ngày 25-2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (đóng trên địa bàn H.Nhơn Trạch).

(ĐN)- Ngày 25-2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (đóng trên địa bàn H.Nhơn Trạch). Cùng tham gia đoàn công tác có đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 và các cơ quan của Vùng.

Đại tá Phạm Quyết Tiến kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện
Đại tá Phạm Quyết Tiến kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện

Tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, đoàn được lãnh đạo Trung tâm cho biết, năm 2021 Trung tâm thực hiện huấn luyện cho các đối tượng gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan binh sĩ và huấn luyện chiến sĩ mới. Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị tốt và đầy đủ các nội dung để sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2021 như: đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác huấn luyện; các nội dung viết giáo án; chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật…

Đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên Trung tâm thực hiện huấn luyện chiến sĩ mới nhận về từ các huyện: Nhơn Trạch, Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, việc chuẩn bị nơi ăn ở, vệ sinh khu vực nhà ở, nhà ăn, phun xịt khuẩn khử trùng… cũng đã sẵn sàng để đón nhận chiến sĩ mới về học tập, công tác tại đơn vị.

 Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 kiểm tra mô hình giáo dục chính trị tại Trung tâm Huấn luyện
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 kiểm tra mô hình giáo dục chính trị tại Trung tâm Huấn luyện

Thượng tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện cho biết, Trung tâm vừa được thành lập vào tháng 9-2020 có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nên Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm đã nhanh chóng kiện toàn, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để bước vào huấn luyện đạt kết quả năm 2021. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, ngoài việc phối hợp với các đơn vị giao quân, Trung tâm tổ chức kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, kê khai y tế đối với toàn bộ thanh niên nhập ngũ khi về đơn vị, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hiệu quả.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại tá Phạm Quyết Tiến đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện đã nhanh chóng kiện toàn, chuẩn bị tốt mọi mặt và đủ điều kiện để bước vào huấn luyện năm 2021. Đại tá Phạm Quyết Tiến đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm tiếp tục tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh phù hợp, chuẩn bị tốt nhất để bước vào huấn luyện có hiệu quả từ ngày 1-3 tới.

* Đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, đoàn được nghe Đại tá Đinh Quang Uy, Chỉ huy trưởng Trung tâm cho hay, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về huấn luyện năm 2021.

Đại tá Phạm Quyết Tiến phát biểu kết luận kiểm tra tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật
Đại tá Phạm Quyết Tiến phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật

Đến nay, 100% tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2021 sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức triển khai đầy đủ kế hoạch, hướng dẫn, hệ thống sổ sách công tác giáo dục chính trị, hoạt động phong trào thi đua; chuẩn bị giáo án, bài giảng, tài liệu, vật chất, sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2021…

Đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động phục vụ cho công tác huấn luyện; chuẩn bị hai địa điểm học tập chính trị cho các đối tượng trong đơn vị. Hệ thống kế hoạch, sổ sách huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, từ đầu tháng 12-2020, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện năm 2021; tổ chức hội thi mô hình học cụ và lựa chọn được 3 mô hình tiêu biểu dự thi cấp Vùng…

Đại tá Phạm Quyết Tiến ngoài cùng bìa phải kiểm tra mô hình đoạt giải nhất năm 2021 của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật
Đại tá Phạm Quyết Tiến (ngoài cùng bìa phải) kiểm tra mô hình đoạt giải nhất năm 2021 của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật

Đại tá Phạm Quyết Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp thu đầy đủ những mặt còn hạn chế do các thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra để  bổ sung, hoàn thiện, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện năm 2021 đạt kết quả.

Trưởng đoàn công tác lưu ý Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật phải hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện theo quy định. Hiệp đồng, giữ vững mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, quân và dân địa bàn đóng quân. Đoàn kết, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác huấn luyện năm 2021 và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào quân đội.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều