Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 24-11-2020

09:11, 23/11/2020

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai; chiến lược đầu tư hạ tầng kết nối vùng Đông Nam bộ; khó khăn trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà; tình trạng trộm cắp dịp cuối năm… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4078 ra ngày 24-11-2020.

Bìa số báo ra ngày 24-11
Bìa số báo ra ngày 24-11

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai; chiến lược đầu tư hạ tầng kết nối vùng Đông Nam bộ; khó khăn trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà; tình trạng trộm cắp dịp cuối năm… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4078 ra ngày 24-11-2020.

* Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Đồng Nai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 23-11, đoàn công tác của Trung ương do Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các Công ty Nestle Việt Nam, Taekwang Vina và Bệnh viện Shing Mark.

* Đầu tư hạ tầng kết nối vùng Đông Nam bộ: Ưu tiên nguồn lực và cơ chế để phát triển “vượt trước”

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng, trong đó có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, đưa vùng Đông Nam bộ trở thành đầu tàu hiện đại, vùng dẫn dắt, phát huy đúng lợi thế và tiềm năng, cần thiết phải có sự tập trung ưu tiên nguồn lực quốc gia và có cơ chế phát triển vượt trước.

* Thêm dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đi lại để giao thương, làm việc. Do đó, một số đơn vị của tỉnh đã mở rộng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

* Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà: Vì sao khó?

Từ năm 2008, Đồng Nai đã thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Qua hơn 10 năm, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nhà chưa đạt như mong muốn.

* Học sinh cần chủ động tự hướng nghiệp

Thời lượng dành cho công tác tư vấn hướng nghiệp trong trường phổ thông còn hạn chế. Số lần chuyên gia đến trực tiếp tại trường để tư vấn không nhiều. Vì thế, học sinh vẫn còn “khát” thông tin tư vấn hướng nghiệp. Do đó, để tìm được hướng đi đúng cho tương lai, bản thân học sinh cần phải tự chủ động.

* Cảnh giác với nạn trộm cắp dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản vẫn là đột nhập nhà, cửa hàng, kho bãi để “ăn hàng”, thậm chí “đua nóng” xe máy khi người dân không chú ý trông coi.

* Dễ phạm luật khi “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội

Những năm qua, trên các mạng xã hội thường xảy ra tình trạng người dùng “tố” nhau công khai, mượn tiếng nói của cộng đồng mạng để công kích người khác. Theo quy định của pháp luật, các hành vi “bóc phốt” nêu trên đã vô tình phạm luật, rất có thể sẽ bị xử lý về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc nặng hơn là vu khống.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều