Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Tân Phú

06:09, 17/09/2020

(ĐN) - Ngày 17-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa công an, viện kiểm sát và tòa án trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm tại H.Tân Phú.

 

(ĐN) - Ngày 17-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa công an, viện kiểm sát và tòa án trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm tại H.Tân Phú.

Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo, tình hình diễn biến của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Tân Phú
khá phức tạp, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Nguyên nhân là do sự phát triển của xã hội đã kéo theo các hệ lụy. Trong đó, có sự phát triển của văn hóa phẩm đồi trụy, game bạo lực…

Từ đầu năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng của huyện đã vào cuộc mạnh mẽ, áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa và đã kịp thời xử lý được nhiều băng nhóm, đối tượng tội phạm. Cụ thể đã có 253 vụ, 510 bị can phạm pháp được khởi tố điều tra. Đối với các tệ nạn xã hội, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện xử lý 38 vụ, 215 bị can… Đặc biệt, thời gian gần đây, lực lượng công an cũng đã triệt phá được nhiều băng nhóm hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen”. Đối với công tác tiếp nhận tin báo, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an H.Tân Phú đã tiếp nhận 168 tin, qua đó đã giải quyết được 158 tin đạt hơn 94%.

Đại diện các đơn vị được giám sát báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Lưu Hà).
Đại diện các đơn vị được giám sát báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Lưu Hà).

Về công tác phối hợp, các cơ quan tố tụng đã có sự chủ động trao đổi qua lại để giải quyết các vụ việc liên quan nên đã hạn chế tình trạng tạm giữ hình sự phải trả tự do hoặc xử lý hành chính. Ngoài ra, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy tố, xét xử cũng được thực hiện chặt chẽ.

Tại buổi giám sát, các đơn vị cũng đã có những kiến nghị trong việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo các hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà liên ngành tố tụng của H.Tân Phú đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phải chẩn chính những tồn tại trong công tác phối hợp để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện theo đúng pháp luật.

Trần Danh

Tin xem nhiều