Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 30-7-2020

09:07, 29/07/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng Nai kiến nghị giảm vốn dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa; khẩu trang y tế đắt hàng; số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tăng cao… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3961 ra ngày 30-7-2020.

Bìa số báo ra ngày 30-7
Bìa số báo ra ngày 30-7

Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng Nai kiến nghị giảm vốn dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa; khẩu trang y tế đắt hàng; số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tăng cao… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3961 ra ngày 30-7-2020.

* Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững

Trong các ngày từ 29 đến 31-7, Đảng bộ huyện Long Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã vào năm 2025. Trong đó, tập trung chủ đề: Hành động trách nhiệm, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng; xây dựng Long Thành phát triển nhanh, bền vững.

* Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa: Kiến nghị giảm nguồn vốn

Do chưa thể triển khai được các bước tiếp theo nên UBND tỉnh kiến nghị Bộ KH-ĐT điều chỉnh giảm nguồn vốn đã được bố trí cho dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa giai đoạn 1, chuyển cho các dự án khác để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

* Tập trung phòng, chống các bệnh truyền nhiễm

Những tuần gần đây, số trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh tăng cao. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Riêng với những loại bệnh đã có vaccine phòng bệnh như sởi, bạch hầu, người dân nên thực hiện tiêm chủng đầy đủ, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

* Giá khẩu trang y tế lại biến động

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, những ngày gần đây, mặt hàng khẩu trang đã bắt đầu đắt hàng trở lại vì có hiện tượng nhiều người dân đi mua dự trữ khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Nhiều nhà thuốc ở TP.Biên Hòa đã đề bảng “không bán khẩu trang y tế” hoặc có nơi bán hạn chế với giá từ 100-150 ngàn đồng/hộp 50 chiếc, tăng khoảng 50% so với thời điểm trước khi dịch bệnh xuất hiện trở lại.

* Hiệu quả đưa công an chính quy về xã ở huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất có 9 xã và một thị trấn với hơn 45 ngàn hộ dân/gần 190 ngàn nhân khẩu. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, từ cuối năm 2019 đến nay, Công an huyện Thống Nhất đã điều động, bố trí hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về giữ các chức danh công an xã theo đề án Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Bộ Công an.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều