Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Long Thành lần thứ XII

09:07, 30/07/2020

(ĐN)- Sáng nay 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Long Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 259 đại biểu đại diện trên 6,8 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Vượng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành và 259 đại biểu đại diện trên 6,8 ngàn đảng viên đang sinh hoạt tại 61 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã về dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ H.Long Thành đã lãnh đạo đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội chuyển dịch đúng hướng; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) hoàn thành với 13/13 xã đạt chuẩn, trong đó có 2 xã NTM nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, giai đoạn 2020-2025, huyện Long Thành đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Trong đó, việc Long Thành có nhiều dự án được triển khai trên địa bàn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành… là điều kiện thuận lợi và là cơ hội để huyện phát triển mọi mặt và nâng cao đời sống nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Dũng đề nghị các đại biểu dự đại hội tập trung thảo luận văn kiện khóa XI, đánh giá kỹ các kết quả đạt được cũng như những điểm còn hạn chế; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành khóa XI. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế, tiếp tục lãnh đạo hoàn thành mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ khóa XII.

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ H.Long Thành phiên chính thức
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XII

Bên cạnh đó, các đại biểu phát huy trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đồng thời, thảo luận dân chủ để lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo cơ cấu hợp lý, cũng như đảm bảo quy định về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ H.Long Thành đã lãnh đạo đạt và vượt 67/69 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các nguồn lực đầu tư phát triển được phát huy; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực…, tạo tiền đề vững chắc để Long Thành phấn đấu đạt các tiêu chí của thị xã vào năm 2025.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả với 13/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã Long Phước và An Phước đạt NTM nâng cao. Huyện quyết tâm nỗ lực đưa Long Thành hoàn thành mục tiêu huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng khai mạc Đại hội
Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm. Việc vận động quần chúng, huy động sức mạnh toàn dân vào mục tiêu phát triển tiếp tục được thực hiện tốt với tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt trên 85%.

Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các dự án lớn, nhất là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn…, tạo động lực để huyện khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ H.Long Thành phấn đấu lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đưa Long Thành đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025. Trong đó, Đảng bộ huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như: phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng tăng bình quân 26%/năm; thương mại dịch vụ tăng 25%/năm; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 120 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; duy trì và xây dựng 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ huyện phấn đấu đến năm 2025 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 80% trên tổng số trường học công lập trên địa bàn; giải quyết việc làm trên 25 ngàn lao động; quan tâm đào tạo nghề, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Hàng năm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu động viên tuyển quân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; giảm mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định cho quá trình phát triển…

Đảng bộ huyện xác định 3 giải pháp đột phá để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Đó là, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch, tạo sự đồng bộ giữa các quy hoạch, nhất là giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, coi đây là động lực quan trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hình thành các khu đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

Tập trung đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn - đô thị, nhất là đường giao thông, trường học, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, gắn với mục tiêu huyện Long Thành cơ bản đạt tiêu chí Thị xã vào năm 2025.

Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh trong thời gian tới.

Tin: Nguyệt Hà - Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều