Báo Đồng Nai điện tử
En

Không chủ quan khi tai nạn giao thông giảm

11:07, 01/07/2020

(ĐN)- Ngày 1-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020.

(ĐN)- Ngày 1-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Phó thủ tướng thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng của năm 2020
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, từ đầu năm đến nay, trật tự ATGT trong cả nước đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng được thực hiện nghiêm, có chiều sâu và hiệu quả. Trong đó, mức xử phạt về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đủ sức răn đe. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông, hạn chế các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân này gây ra.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, do đó không thể yên tâm và chủ quan trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tình trạng lái xe uống rượu, bia gây tai nạn có dấu hiệu tăng sau thời gian cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19; tình trạng xe chở quá tải, quản lý của các địa phương về họp chợ, lấn chiếm lòng, lề đường chưa thực hiện nghiêm; nhiều “điểm đen” về tai nạn giao thông chưa khắc phục, xử lý dứt điểm.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự
Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá việc học, thi sát hạch, cấp bằng lái xe và kiểm định phương tiện giao thông thời gian qua vẫn còn xảy ra nhiều sai phạm. Vì vậy, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất để chấn chỉnh, xử lý. Việc sát hạch, cấp bằng lái xe cần thực hiện khách quan; tránh tình trạng đút lót, chạy chọt để lấy bằng hay vừa thi rớt là có thể thi lại được ngay. Cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các quy định pháp luật về trật tự ATGT dẫn đến thực hiện thiếu hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 6,8 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 3,2 ngàn người và bị thương gần 5 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giảm 1,6 ngàn vụ, giảm 568 người chết và giảm hơn 1,4 ngàn người bị thương. Riêng Đồng Nai, trong 6 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 157 vụ tai nạn làm chết 111 người và bị thương 87 người.

Tin, ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều