Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc tổ chức trồng cây tại Đền thờ liệt sĩ huyện

11:07, 01/07/2020

(ĐN)- Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập huyện Xuân Lộc (1-7-1991 – 1-7-2020), sáng 1-7, huyện Xuân Lộc long trọng tổ chức Lễ trồng cây tại Đền thờ liệt sĩ huyện.

(ĐN)- Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập H. Xuân Lộc (1-7-1991 – 1-7-2020), sáng 1-7, H. Xuân Lộc long trọng tổ chức Lễ trồng cây tại Đền thờ liệt sĩ huyện. Dự lễ có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Xuân Lộc qua các thời kỳ và ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư.

Các đại biểu trồng cây tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc
Các đại biểu trồng cây tại Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng các loại cây: Giáng hương, gõ đỏ, lộc vừng, tha la, khế, vú sữa…. trong khuôn viên của Đền thờ liệt sĩ huyện. Việc tổ chức trồng cây xanh tại Đền thờ liệt sĩ huyện nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc. Thông qua lễ trồng cây, lãnh đạo H. Xuân Lộc kêu gọi các cấp các ngành và nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nhằm cải thiện môi trường sinh thái, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc là một công trình văn hóa tâm linh, nơi tưởng niệm 680 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Xuân Lộc trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Công trình Đền thờ liệt sĩ huyện có diện tích 2,3 ha, tổng mức đầu tư 31,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và xã hội hóa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Tùng - Tuệ Lâm

Tin xem nhiều