Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng trộm 2 giò lan trị giá hàng trăm triệu đồng

08:07, 22/07/2020

(ĐN)- Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh tạm giữ Nguyễn Phi Long (29 tuổi, tạm trú TP.Long Khánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh Nguyễn Phi Long qua camera an ninh (Ảnh: CA ĐN)
Hình ảnh Nguyễn Phi Long qua camera an ninh (Ảnh: CA ĐN)

(ĐN)- Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh đang tạm giữ Nguyễn Phi Long (29 tuổi, tạm trú TP.Long Khánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó ngày 2-7, Công an TP.Long Khánh nhận tin báo của anh Đ.T.H (ngụ tại phường Suối Tre, TP.Long Khánh) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 giò lan quý trị giá hàng trăm triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, cơ quan công an đã rà soát và xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Phi Long nên tiến hành xác minh. Xác định vụ việc có liên quan đến một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên cơ quan công an đã phối hợp với Công an H.Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để truy xét. Sau một thời gian truy xét, công an đã bắt giữ Long khi đối tượng xuất hiện tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng chối tội. Tuy nhiên với các bằng chứng thu thập được, cuối cùng Long cũng thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, vào cuối tháng 6-2020, Long và một số người có đến vườn lan của anh H. để xem. Biết được anh H. có giống lan quý nên Long nảy sinh ý định lấy trộm. Rạng sáng ngày 2-7, Long cùng 3 đối tượng khác chạy xe từ tỉnh Lâm Đồng đến vườn lan của anh H. lấy trộm 2 giò lan đột biến gen mang về tỉnh Lâm Đồng cất giấu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ 2 giò lan mà đối tượng lấy trộm. Tuy nhiên sợ bị phát hiện, Long đã cắt nhỏ cây lan thành nhiều đoạn ngắn và mang đi gửi nơi khác.

Qua công tác giám định, cơ quan công an xác định 2 giò lan mà Long và đồng bọn lấy trộm trị giá hơn 750 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

T.D

 

Tin xem nhiều