Báo Đồng Nai điện tử
En

237 người dân trở về từ Đài Loan đều âm tính với virus SARS-CoV-2

08:07, 09/07/2020

(ĐN)- Sáng 9-7, TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, 237 người dân trở về từ Đài Loan, đang được cách ly tập trung tại Trường trung cấp cảnh sát VI (xã An Phước, huyện Long Thành) đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

(ĐN)- Sáng 9-7, TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, 237 người dân trở về từ Đài Loan, đang được cách ly tập trung tại Trường trung cấp cảnh sát VI (xã An Phước, huyện Long Thành) đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tất cả 237 người trở về từ Đài Loan đều âm tính với virus SARS-CoV-2
Tất cả 237 người trở về từ Đài Loan đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Trước đó, 237 người người dân trở về từ Đài Loan chủ yếu là người lao động đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 8-7. Sau khi xét nghiệm kỹ, tất cả đều có kết quả âm tính.

Trong số 237 người lao động về từ Đài Loan, có 6 trường hợp bị bệnh phải đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Riêng 1 trường hợp rối loạn tâm thần do nghiện heroin đã được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2.

Từ tháng 3-2020, các chuyến bay đưa người dân trở về nước đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Riêng tại Đồng Nai, đây là lần thứ 2 tiếp nhận số lượng lớn người dân trở về từ nước ngoài vào khu cách ly. Do đó, các khu cách ly của Đồng Nai luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động để đảm bảo công tác chống dịch hiệu quả.

Trong số 237 người trở về từ Đài Loan đợt này thì có đến 109 phụ nữ mang thai, phần lớn là thai từ 24-25 tuần.

Bích Nhàn

 

Tin xem nhiều