Báo Đồng Nai điện tử
En

16 cá nhân, tập thể của Hội Người mù Đồng Nai được Trung ương Hội tuyên dương

05:07, 09/07/2020

(ĐN)- Ngày 9-7, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

(ĐN)- Ngày 9-7, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Các cá nhân, tập thể của Hội Người mù tỉnh nhận khen thưởng của Trung ương Hội Người mù Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020
Các cá nhân, tập thể của Hội Người mù tỉnh nhận khen thưởng của Trung ương Hội Người mù Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020

Theo Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Bùi Văn Ngân, trong 5 năm: 2015-2020, các cấp hội đã thực hiện nội dung các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với nhiệm vụ của hội. Trong đó, có việc củng cố, phát triển tổ chức hội gắn với mục tiêu không để người mù có nguyện vọng sinh hoạt đứng ngoài tổ chức hội.

Nhờ đó, các hội cơ sở đã khảo sát, kết nạp hội viên từ đó đưa tổng số hội viên hiện nay lên 937 người. Thông qua hoạt động chăm lo đời sống, dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, các cấp hội đã tạo điều kiện
cho 209 lượt hội viên được vay vốn với số tiền trên 1 tỷ đồng để làm kinh tế. 14 tổ, nhóm dịch vụ xoa bóp được thành lập đã tạo việc làm cho 65 hội viên với mức thu nhập ổn định. Đồng thời, các cấp hội đã xây dựng, sửa chữa 43 nhà tình thương với số tiền trên 1 tỷ đồng… Những hoạt động này đã góp phần kéo giảm số hộ nghèo trong tổ chức hội từ 135 hộ nghèo vào năm 2015 xuống còn 41 hộ vào năm năm 2019.

Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tiếp tục đạt kết quả tốt, Hội Người mù tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: thực hiện tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên. Nội dung thi đua chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức hội, nhất là chăm lo, hỗ trợ đời sống hội viên; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội; kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng cá nhân, tập thể có mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Dịp này, 16 cá nhân, tập thể của Hội Người mù tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 đã được Trung ương Hội Người mù Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều