Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh hô hấp gia tăng

08:06, 28/06/2020

(ĐN)- BS Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, so với tuần trước đó, số ca nhập viện điều trị tại khoa liên quan đến các bệnh đường hô hấp tuần này tăng gấp 10 lần.

(ĐN)- BS Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, so với tuần trước đó, số ca nhập viện điều trị tại khoa liên quan đến các bệnh đường hô hấp tuần này tăng gấp 10 lần.

Nguyên nhân do những ngày gần đây thời tiết thay đổi, đã chính thức bước vào mùa mưa nên các bệnh như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, hen gia tăng. Về độ tuổi, số ca mắc cao nhất là trẻ dưới 1 tuổi, tiếp đến là từ 2-5 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Tiến (ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) cho biết, con trai chị gần 2 tháng tuổi bị viêm phổi từ viêm tiểu phế quản bội nhiễm, có triệu chứng ho có đàm liên tục, tím tái, sổ mũi, khò khè, sốt cao nhiều ngày. Khi vào bệnh viện, bé trở nặng và phải thở oxy trong 4 ngày, cách đây vài ngày khi đã ổn định nên bé được cai thở oxy và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị.

Trong khi đó, chị Lê Ngọc Thuận (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đang chăm sóc con trai 10 tuổi bị hen suyễn. Chị Thuận cho hay, con chị được phát hiện bị bệnh hen từ nhỏ, đã được điều trị ổn, vài năm gần đây thấy con không bị lên cơn hen, sức khỏe bình thường, chỉ thi thoảng bị ho, sổ mũi nên gia đình chủ quan không tiếp tục điều trị cho con. Cách đây vài tuần, bệnh hen của con trở nặng, khò khè khó thở, gia đình mới đưa con đi khám và bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị.

An Yên

Tin xem nhiều